Nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào an toàn sau vụ lật tàu

0:00 / 0:00
0:00
Nguyên Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone. (Ảnh: Alchetron)
Nguyên Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone. (Ảnh: Alchetron)
TPO - Nguyên Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone an toàn sau vụ lật tàu vào sáng 4/4 trên hồ thuỷ điện Nam Ngum, tỉnh Vientiane.

Con tàu khi đó đang chở 39 người, trong đó có nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone và gia đình ông. Tỉnh trưởng tỉnh Vientiane, ông Khamphanh Sitthidampha, cho biết tai nạn xảy ra vì gió mạnh và mưa lớn bất ngờ.

Các thợ lặn của quân đội được điều đến hiện trường để hỗ trợ nỗ lực cứu hộ, Xinhua đưa tin.

Nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào an toàn sau vụ lật tàu ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: News.cn)

Hãng thông tấn Lào cho biết ông Choummaly được tìm thấy khi vẫn còn sống. Trong số 38 hành khách, 31 người được cứu và đưa vào viện, 8 người còn lại thiệt mạng.

Trang mạng vientianetimeslao.la ngày 5/4 cũng đưa tin nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone đã an toàn trong vụ lật tàu lúc 9h sáng 4/4, tuy nhiên, phu nhân nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, bà Keosaichay Sayasone và con trai của ông là Vidong Sayasone cùng một số người thân trong gia đình đã thiệt mạng trong vụ tai nạn này.

Ông Choummaly Sayasone, sinh năm 1936, là Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Lào từ năm 2006 - 2016.

Theo Xinhua
MỚI - NÓNG