Người tự xưng Ban chỉ đạo chống dịch ở quận 7 ‘thoát’ án tù giam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cho rằng có cơ sở để tuyên ông Hồ Hữu Nhân không phải ngồi tù, Tòa đã cho ông Nhân hưởng án treo.

Hôm nay (30/3), TAND TPHCM xét xử phúc thẩm, tuyên phạt ông Hồ Hữu Nhân (41 tuổi, quê Tiền Giang) 6 tháng tù (cho hưởng án treo) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Người tự xưng Ban chỉ đạo chống dịch ở quận 7 ‘thoát’ án tù giam ảnh 1

Ông Hồ Hữu Nhân tại phiên tòa.

Ông Hồ Hữu Nhân là người tự xưng 'Ban chỉ đạo chống dịch’ gây rối siêu thị ở quận 7 vào cuối tháng 8/2021.

Trước đó, vào ngày 15/12/2021, TAND quận 7 (TPHCM) đã xử sơ thẩm, tuyên phạt ông Nhân 6 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”. Sau án sơ thẩm, ông Nhân kháng cáo xin hưởng án treo.

Bản án phúc thẩm mà TAND TPHCM vừa tuyên, HĐXX cấp phúc thẩm nhận định, ông Nhân có thái độ ăn năn hối cải và nộp cho cấp phúc thẩm các giấy tờ gia đình có công, là tình tiết mới.

Ngoài ra, HĐXX phúc thẩm cũng ghi nhận đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa xác định, ông Nhân có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng, tham gia nhiều công tác thiện nguyện tại địa bàn thành phố.

Theo nội dung vụ án, khoảng 16h ngày 29/8/2021, ông Nhân chở vợ đến siêu thị Aeon Citimart (phường Tân Phong, quận 7, TPHCM) để mua sữa cho con.

Khi đến gần siêu thị, ông Nhân dừng xe đưa thẻ công vụ ‘Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận 7’ cho vợ đi vào siêu thị. Nhân viên siêu thị hướng dẫn vợ ông Nhân cách đặt hàng online vì siêu thị không bán hàng trực tiếp cho khách.

Vợ ông Nhân gọi điện thoại cho ông Nhân, ông Nhân đến trước cửa siêu thị thì cán bộ kiểm soát nội bộ siêu thị trình bày phải đảm bảo an toàn chống dịch. Ông Nhân lấy thẻ thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch của quận 7 và quát tháo những nhân viên siêu thị xung quanh, gọi công an xuống xử lý đối với siêu thị. Sau cùng, vợ ông Nhân kéo chồng ra xe về nhà.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.