Người trẻ náo nức tòng quân

0:00 / 0:00
0:00
TP - Sáng nay (16/2), hàng vạn thanh niên ở nhiều tỉnh thành trên cả nước lên đường nhập ngũ. Dịp này, nhiều hoạt động tiếp sức tân binh được Ban Thanh niên Quân đội và các đơn vị phối hợp tổ chức chu đáo.

Góp sức trẻ bảo vệ Tổ quốc

Dù đã nhận giấy báo nhập học Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, nhưng Nguyễn Mạnh Hiểu, SN 2003, ở phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên) lựa chọn đi thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) trước, rồi mới quay trở về tiếp tục học tập. Hiểu chia sẻ: “Tôi được kết nạp Đảng vào tháng 12/2021. Ông nội tôi là cựu chiến binh. Tôi cho rằng mỗi công dân đến tuổi nhập ngũ thì nên thực hiện việc đi NVQS để rèn luyện bản thân và đóng góp sức mình cho đất nước”.

Với suy nghĩ chín chắn và tinh thần tình nguyện, Nguyễn Mạnh Hiểu là một trong 20 thanh niên có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Luật NVQS và Luật Công an nhân dân, được UBND thị xã Mỹ Hào tuyên dương, khen thưởng vào ngày 14/2, tại chương trình gặp mặt thanh niên nhập ngũ năm 2022.

Người trẻ náo nức tòng quân ảnh 1

Thượng tá Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội trao tặng 50 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho thanh niên thị xã Mỹ Hào trúng tuyển NVQS năm 2022. ẢNH: NGUYỄN MINH

Năm ngoái, Mai Văn Mến, SN 2003, ở xã Hoà Bình Thạnh, huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) đăng ký thi vào Trường Sĩ quan Lục quân 2, nhưng không đỗ. Năm nay, Mến tình nguyện lên đường thực hiện NVQS, với mong muốn có cơ hội được tiếp tục thi tuyển sinh quân sự. Bạn gái Mến đang là sinh viên năm thứ nhất của Đại học Cần Thơ. Hai người hẹn ước sau khi Mến thực hiện thành công ước mơ trở thành sĩ quan Quân đội và bạn gái tốt nghiệp đại học mới tính chuyện trăm năm.

“Từ thời học sinh, tôi đã thích màu xanh áo lính. Ông nội tôi từng làm nhiệm vụ quốc tế chiến đấu ở chiến trường Campuchia, ông luôn động viên tôi vào Quân đội để rèn luyện và trưởng thành. Trúng tuyển NVQS, tôi nhận được sự quan tâm, động viên rất lớn của chính quyền và các đoàn thể địa phương, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Mới đây, tôi còn được tặng sổ tiết kiệm trị giá 1 triệu đồng”, Mến nói.

Tiếp sức tân binh

Theo Thượng tá Dương Quý Quỳnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) thị xã Mỹ Hào, trước khi tiến hành Lễ giao nhận quân, Hội đồng NVQS thị xã đã tham mưu cho các cấp chỉ đạo UBND các xã, phường tổ chức gặp mặt, tặng quà 180 tân binh, tạo khí thế phấn khởi, tin tưởng trong thanh niên và nhân dân. Địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị cho Lễ giao nhận quân bảo đảm trang nghiêm, nhanh gọn, an toàn tuyệt đối và thực hiện nghiêm các quy định trong phòng, chống dịch COVID-19.

“Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng NVQS tỉnh Hưng Yên và các cơ quan liên quan, việc phát lệnh gọi công dân nhập ngũ được tổ chức chặt chẽ, kết hợp với động viên gia đình, thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ. Bên cạnh đó, Ban CHQS thị xã đã phối hợp với Trung tâm Chính trị thị xã Mỹ Hào tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho các đoàn viên ưu tú trúng tuyển NVQS. Qua lớp bồi dưỡng, đã cấp chứng chỉ cho 87 thanh niên”, Thượng tá Quỳnh nói.

Trao đổi với PV Tiền Phong, Thượng tá Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội cho biết, nhằm tiếp lửa truyền thống và tạo khí thế sôi nổi, động viên tuổi trẻ cả nước lên đường nhập ngũ năm 2022, Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Theo đó, từ ngày 14/2 đến 20/2, Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Cục Chính trị các Quân khu 3, 2 và 9 cùng các cơ quan, đơn vị tổ chức gặp mặt, trao tặng gần 400 suất quà (trị giá từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/suất) cho các thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tham gia thực hiện NVQS năm 2022.

“Năm nay, bên cạnh các hoạt động giáo dục truyền thống cho tân binh, chúng tôi đã hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức Đoàn các cấp trong Quân đội tổ chức tọa đàm với chủ đề “Chiến sĩ năm trước nâng bước chiến sĩ năm sau”, nhằm thắt chặt hơn nữa tình đồng chí, đồng đội cùng sự yêu thương, đoàn kết giữa cán bộ và chiến sĩ cũng như giữa chiến sĩ với chiến sĩ”, Thượng tá Năng cho biết.

Cũng theo Trưởng ban Thanh niên Quân đội, kết hợp với các hoạt động tiếp sức thanh niên nhập ngũ, nhằm góp phần giáo dục cán bộ, chiến sĩ và đặc biệt là các tân binh về ý nghĩa của việc bảo vệ cảnh quan môi trường, đơn vị còn phối hợp tổ chức phát động trồng mới khoảng 50 nghìn cây xanh, hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022 và chương trình trồng một tỷ cây xanh - Vì một Việt Nam xanh giai đoạn 2021-2025, do Chính phủ và Bộ Quốc phòng phát động.

Theo Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên, 1.800 thanh niên của tỉnh trúng tuyển NVQS năm 2022 sẽ được bàn giao cho các đầu mối nhận quân thuộc Quân đoàn 2, Quân khu 3, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục 2, Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Năm 2022, tỉnh An Giang được giao chỉ tiêu tuyển chọn 1.744 công dân thực hiện NVQS và nghĩa vụ Công an nhân dân.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.