Tiếp sức thanh niên nhập ngũ, trồng cây quân dân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 14/2, tại thị xã Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên), Ban Thanh niên Quân đội, Cục Chính trị Quân khu 3 và Thị ủy, UBND, HĐND thị xã Mỹ Hào tổ chức chương trình gặp mặt thanh niên nhập ngũ năm 2022 và phát động trồng hàng cây quân dân Xuân Nhâm Dần.
Tiếp sức thanh niên nhập ngũ, trồng cây quân dân ảnh 1

Thượng tá Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội và Bí thư Tỉnh đoàn Hưng Yên Vũ Hồng Luyến trò chuyện, động viên thanh niên thị xã Mỹ Hào lên đường nhập ngũ năm 2022

Tham dự chương trình có lãnh đạo, đại biểu Cục Chính trị Quân khu 3, Ban Thanh niên Quân đội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tỉnh đoàn Hưng Yên cùng các cơ quan, đoàn thể của thị xã và 180 thanh niên ưu tú chuẩn bị lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Trong khuôn khổ chương trình, đã diễn ra các hoạt động dâng hương, viếng anh linh các Anh hùng, Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã Mỹ Hào; tổ chức gặp mặt, động viên, trao tặng quà cho các thanh niên sẽ lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc năm 2022; phát động trồng hàng cây quân dân trên địa bàn thôn Xuân Nhân, xã Xuân Dục.

Theo Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) thị xã Mỹ Hào, năm 2022, thị xã được giao chỉ tiêu tuyển chọn 180 công dân (gồm 162 công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự và 18 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân).

Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh và các cơ quan liên quan, việc phát lệnh gọi công dân nhập ngũ được tổ chức chặt chẽ, kết hợp với động viên gia đình, thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ. Bên cạnh đó, Ban CHQS thị xã đã phối hợp với Trung tâm chính trị thị xã Mỹ Hào tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho các đoàn viên ưu tú trúng tuyển NVQS. Qua lớp bồi dưỡng, đã cấp chứng chỉ cho 87 thanh niên.

Tiếp sức thanh niên nhập ngũ, trồng cây quân dân ảnh 2

Thiếu tướng Nguyễn Huy Hoàng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3 trao tặng quà cho thanh niên thị xã Mỹ Hào lên đường nhập ngũ năm 2022

Trước ngày giao quân (ngày 16/2), Hội đồng NVQS thị xã đã tham mưu cho các cấp chỉ đạo UBND các xã, phường tổ chức gặp mặt, tặng quà tân binh chuẩn bị lên đường bảo vệ Tổ quốc, tạo khí thế phấn khởi, tin tưởng trong thanh niên và nhân dân. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị cho buổi Lễ giao nhận quân bảo đảm trang nghiêm, nhanh gọn, an toàn tuyệt đối và thực hiện nghiêm các quy định trong phòng, chống dịch COVID-19.

Phát biểu động viên công dân lên đường nhập ngũ đợt này, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào Trần Thị Thanh Thủy đề nghị mỗi thanh niên phải xác định rõ nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng, là niềm vinh dự và tự hào của tuổi trẻ với quê hương, đất nước. Đồng thời không ngại khó, ngại khổ, tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tiếp sức thanh niên nhập ngũ, trồng cây quân dân ảnh 3

Thượng tá Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội trao tặng 50 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho thanh niên thị xã Mỹ Hào lên đường nhập ngũ năm 2022

Trao đổi với PV Tiền Phong, Thượng tá Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội cho biết, nhằm tiếp lửa truyền thống và tạo khí thế sôi nổi, động viên tuổi trẻ cả nước lên đường nhập ngũ năm 2022, Ban Thanh niên Quân đội sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong Quân đội và các địa phương tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa.

Theo kế hoạch, từ ngày 14/2 đến 20/2, Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Cục Chính trị các Quân khu 3, 2 và 9 cùng các cơ quan, đơn vị tổ chức gặp mặt, trao tặng gần 400 suất quà trị giá từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/suất cho các thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự năm nay.

“Bên cạnh các hoạt động giáo dục truyền thống cho tân binh, chúng tôi đã hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức Đoàn các cấp trong Quân đội tổ chức tọa đàm với chủ đề "Chiến sĩ năm trước nâng bước chiến sĩ năm sau". Đồng thời phối hợp phát động trồng mới khoảng 50 nghìn cây xanh hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Nhâm Dần 2022 và chương trình trồng một tỷ cây xanh - Vì một Việt Nam xanh giai đoạn 2021-2025”, Thượng tá Trần Viết Năng nói.

Tiếp sức thanh niên nhập ngũ, trồng cây quân dân ảnh 4

Các đại biểu tham dự chương trình thực hiện Lễ dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã Mỹ Hào - nơi yên nghỉ của hơn 600 Liệt sĩ.

Tiếp sức thanh niên nhập ngũ, trồng cây quân dân ảnh 5

Ảnh: Nguyễn Minh

Tiếp sức thanh niên nhập ngũ, trồng cây quân dân ảnh 6

Ảnh: Nguyễn Minh

Tiếp sức thanh niên nhập ngũ, trồng cây quân dân ảnh 7
Tiếp sức thanh niên nhập ngũ, trồng cây quân dân ảnh 8

Lãnh đạo thị xã Mỹ Hào trao tặng Giấy khen cho 20 thanh niên có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Công an nhân dân năm 2022

Tiếp sức thanh niên nhập ngũ, trồng cây quân dân ảnh 9
Tiếp sức thanh niên nhập ngũ, trồng cây quân dân ảnh 10

Trao tặng quà của Tỉnh đoàn Hưng Yên động viên thanh niên lên đường nhập ngũ

Tiếp sức thanh niên nhập ngũ, trồng cây quân dân ảnh 11

Lãnh đạo, đại biểu các cơ quan, đơn vị và thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2022 cùng trồng hàng cây quân dân, sáng 14/2

Tiếp sức thanh niên nhập ngũ, trồng cây quân dân ảnh 12
Tiếp sức thanh niên nhập ngũ, trồng cây quân dân ảnh 13

Ảnh: Nguyễn Minh

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.