Người lao động Đà Nẵng háo hức về Tết trên những chuyến xe 0 đồng

TPO - Hàng trăm người lao động ngoại tỉnh có hoàn cảnh khó khăn ở Đà Nẵng sẽ được hỗ trợ những chuyến xe 0 đồng để về quê đón Tết với gia đình, người thân.
Người lao động Đà Nẵng háo hức về Tết trên những chuyến xe 0 đồng ảnh 1

Sáng 22/1, Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng tổ chức "Chuyến xe công đoàn" đưa người lao động, công nhân về quê ăn Tết. Đây là 5 chuyến xe đầu tiên trong số hàng chục chuyến xe 0 đồng sẽ đưa người lao động về quê trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Người lao động Đà Nẵng háo hức về Tết trên những chuyến xe 0 đồng ảnh 2

Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, trước khi vào khu vực bãi xe, tất cả người lao động có mặt từ 6h30 sáng để khai báo y tế, đồng thời, kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay và làm test nhanh COVID-19.

Người lao động Đà Nẵng háo hức về Tết trên những chuyến xe 0 đồng ảnh 3

Là giáo viên mầm non, ngừng việc hơn nửa năm nay, chị Nguyễn Hoài Vân (bên trái) đăng ký cho cả nhà cùng gia đình về Thanh Hóa đón Tết sớm hơn mọi năm. Sau khi xếp gọn hành lý, hai vợ chồng chị Vân hướng dẫn các con chờ đo thân nhiệt và xét nghiệm COVID-19.

Người lao động Đà Nẵng háo hức về Tết trên những chuyến xe 0 đồng ảnh 4

"Năm nay, cả hai vợ chồng đều chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên công việc không ổn định. Thấy công đoàn trường thông báo có chuyến xe công đoàn miễn phí, tôi đăng ký ngay vì thời điểm này xe cộ khó khăn hơn mọi năm. Kinh tế gia đình cũng ảnh hưởng nên tiết kiệm được khoản nào hay khoản đó, cũng cất thêm một ít để biếu ông bà hai bên dịp Tết", chị Vân nói.

Người lao động Đà Nẵng háo hức về Tết trên những chuyến xe 0 đồng ảnh 5

Sau khi xét nghiệm, người lao động sẽ được bố trí giãn cách trong khu vực chờ. Nếu có kết quả âm tính, người lao động nhận giấy xác nhận và chuyển hành lý ra xe.

Người lao động Đà Nẵng háo hức về Tết trên những chuyến xe 0 đồng ảnh 6

Trong sáng nay, có 5 chuyến xe về các tỉnh Thanh Hóa, Đắk Lắk, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An. Quá trình di chuyển trên xe, người lao động được yêu cầu đeo khẩu trang, bố trí vị trí ngồi đảm bảo giãn cách.

Người lao động Đà Nẵng háo hức về Tết trên những chuyến xe 0 đồng ảnh 7

Cán bộ công đoàn hỗ trợ theo xe và tất cả tài xế cũng được xét nghiệm COVID-19 trước khi bắt đầu hành trình. Để tránh thất lạc, tất cả hành lý đều được dán số thứ tự và sắp xếp theo lộ trình di chuyển.

Người lao động Đà Nẵng háo hức về Tết trên những chuyến xe 0 đồng ảnh 8

Năm nay là năm đầu tiên chị Lê Thị Dung (giáo viên mầm non, quê Hà Tĩnh) về Tết trên chuyến xe công đoàn. Sau khi nhận kết quả xét nghiệm âm tính, chị Dung vẫy chào người thân rồi cùng con lên xe về quê.

Người lao động Đà Nẵng háo hức về Tết trên những chuyến xe 0 đồng ảnh 9

"Mọi năm, tôi đều thấy công đoàn thông báo nhưng không đăng ký vì nghĩ điều kiện mình cũng ổn, không quá khó khăn. Nhưng năm nay, hơn nửa năm ngừng việc, kinh tế gia đình khó khăn hơn nhiều nên tôi đăng ký để 3 mẹ con về ngoại ăn Tết. Lúc khó khăn như thế này, tôi rất biết ơn công đoàn và các mạnh thường quân đã hỗ trợ để người lao động chúng tôi về quê ăn Tết", chị Dung nói.

Người lao động Đà Nẵng háo hức về Tết trên những chuyến xe 0 đồng ảnh 10

Năm nay, Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng tổ chức 70 chuyến xe 0 đồng để hỗ trợ 2.050 công nhân, người lao động về quê đón Tết. Ngoài việc miễn phí vé xe, Liên đoàn Lao động còn hỗ trợ 100 nghìn đồng tiền ăn trưa/công nhân, người lao động và 50 nghìn/người thân đi cùng. Theo ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng, đây là hoạt động được duy trì thường niên giúp người lao động giảm bớt gánh nặng chi phí tàu xe, về quê đón Tết sum vầy, an toàn với gia đình, người thân.

Tin liên quan