Người lái đò ở Vũng Tàu dương tính với SARS-CoV-2 sau 4 ngày ra khỏi khu cách ly

0:00 / 0:00
0:00
Người lái đò ở Vũng Tàu dương tính với SARS-CoV-2 sau 4 ngày ra khỏi khu cách ly
TPO - Sau 3 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2, ngày 4/8, ông H. hoàn thành cách ly tập trung trở về bè tại xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu thì 4 ngày sau, thấy người mệt mỏi nên đi xét nghiệm thì cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ngày 10/8, UBND TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, tính từ 6h ngày 9/8 đến 6h ngày 10/8/2021, TP.Vũng Tàu ghi nhận 19 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 15 ca mắc ngoài cộng đồng.

Cụ thể, 1 ca trong khu cách ly tập trung tại Trường TH Thắng Tam; 3 ca tại Bệnh viện Vũng Tàu; 1 ca ở phường 11 có biểu hiện ho, sốt đến khám tại Bệnh viện Vũng Tàu; 3 ca cộng đồng tại Thôn 2, xã Long Sơn; 11 ca cộng đồng tại phường 10 (4 ca trong khu phong tỏa hẻm 414/15/4 Nguyễn Hữu Cảnh; 1 ca trong khu phong tỏa hẻm 28B1/9 đường 3/2; 6 ca trong khu phong tỏa tạm thời tại chung cư Seaview 1).

Đáng chú ý, trường hợp ông V.V.H. (SN 1982, ngụ ở bè cá trên sông Rạng, thôn 2, xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu) làm nghề lái đò, F1 ca mắc COVID-19 là ông N.H.S. (SN 1983 nhân viên lựa cá của vựa cá Loan Thái trong cảng Cảng Incomap (phường 5, TP.Vũng Tàu) phát hiện vào ngày 16/7. Sau đó, ông H. được đưa đi cách ly tập trung ở cơ sở cách ly tập trung tại Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (phường Nguyễn An Ninh). Đến ngày 31/7, ông H. có kết quả xét nghiệm COVID-19 lần 3 âm tính. Sau đó, ngày 4/8, ông H. hoàn thành cách ly tập trung trở về bè tại xã Long Sơn.

Tuy nhiên, ngày 8/8, ông H. thấy người mệt mỏi, khó chịu nên đến chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực cửa sông Rạng để xét nghiệm nhanh và kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Lực lượng chức năng xã Long Sơn đã tiến hành xét nghiệm nhanh COVID-19 đối với 3 người nhà của ông H., bao gồm vợ là bà P.T.D.T. (sinh năm 1982), hai con là V.T.Q.. (sinh năm 2008) và V.V.Đ. (sinh năm 2013) thì có kết quả bà T. và cháu V.V.Đ. dương tính, cháu V.T.Q.N. âm tính. Kết quả xét nghiệm RT-PCR của ông H. cùng vợ và cháu V.V.Đ. cũng dương tính với virus SARS-CoV-2 nên được đưa điều trị; riêng cháu V.T.Q.N. được đưa đi cách ly tập trung.

Như vậy, hiện nay TP.Vũng Tàu có 681 ca dương tính với SARS-CoV-2, số ca điều trị khỏi là 233 người.

MỚI - NÓNG