Vũng Tàu nói gì về ca tử vong tại chung cư dương tính SARS-CoV-2?

0:00 / 0:00
0:00
Chung cư Lakeside đã bị phong tỏa. Ảnh: PLO.
Chung cư Lakeside đã bị phong tỏa. Ảnh: PLO.
TPO - Người tử vong vì COVID-19 tại chung cư Lakeside ở TP.Vũng Tàu là cán bộ hưu trí, có tiền sử bệnh đái tháo đường type 2, cao huyết áp và suy tim. Khi bệnh nhân có biểu hiện khó thở, gia đình đã liên hệ 115 nhưng người này sau đó đã tử vong.

Sáng 7/8, Đ.K.T., sinh năm 1957 sống tại địa chỉ A1-907 chung cư Lakeside (phường Nguyễn An, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) có biểu hiện khó thở, gia đình đã liên hệ 115. Trong thời điểm này, Trạm y tế phường Nguyễn An Ninh đã đến nhà và tiến hành các thủ thuật cấp cứu tại chỗ khoảng 15 phút nhưng sau đó tim mạch ngừng hoạt động. Được biết bệnh nhân có tiền sử bệnh đái tháo đường type 2, cao huyết áp và suy tim. Xét nghiệm nhanh bệnh nhân cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại, chính quyền địa phương đã phong tỏa block chung cư A1 và 2 block bên cạnh, với 533 hộ, hơn 2.400 nhân khẩu. Đồng thời lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho hàng trăm hộ dân tại đây và đang tích cực truy vết và khoanh vùng, dập dịch.

TP.Vũng Tàu cũng lên phương án cho xét nghiệm tầm soát COVID-19 toàn bộ cư dân tại khu Trung tâm đô thị Chí Linh nằm trên địa bàn phường 10 và phường Nguyễn An Ninh.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.