Người Hồi giáo ở Ấn Độ bị cấm 'ly hôn chớp nhoáng'

Người Hồi giáo ở Ấn Độ bị cấm 'ly hôn chớp nhoáng'
TP - Chính phủ Ấn Độ vừa thông qua dự thảo nghị quyết cấm người Hồi giáo nước này áp dụng kiểu “ly hôn chớp nhoáng”.

Gọi là “ly hôn chớp nhoáng” bởi vì theo luật lệ Hồi giáo, người chồng chỉ cần nhắc đi nhắc lại 3 lần 2 tiếng “galak” (ly hôn) là coi như đã được quyền ly hôn vợ, bất kể ở đâu, trong hoàn cảnh nào, thậm chí qua điện thoại. Đại diện chính phủ Ấn cho rằng kiểu “ly hôn chớp nhoáng” vi phạm quyền hiến pháp của phụ nữ và do đó cần ngăn cấm.

Hiện nay đã có hơn 20 nước, kể cả những nước Hồi giáo như Pakistan, đã chính thức cấm tập quán “ly hôn chớp nhoáng”.

MỚI - NÓNG
Người dân KĐT Thanh Hà phải lấy nước từ xe stec trong đợt khủng hoảng nước sạch năm 2023
Mở giếng khoan, bổ sung nước ngầm mùa nắng nóng
TP - Sở Xây dựng Hà Nội đã kiến nghị UBND thành phố Hà Nội điều chỉnh giấy phép nâng cấp công suất khai thác nước dưới đất cho bãi giếng Mai Dịch. Cùng với nguồn nước ngầm dự phòng sẽ cung cấp thêm cho thành phố khoảng 100.000m3/ngđ để phục vụ người dân cao điểm nắng nóng năm nay.