Người đứng đầu cơ quan tình báo Nga đột ngột qua đời

Thượng tướng Igor Korobov, Giám đốc Cơ quan tình báo quân đội Nga, đã bất ngờ đột tử vào rạng sáng 22/11
Thượng tướng Igor Korobov, Giám đốc Cơ quan tình báo quân đội Nga, đã bất ngờ đột tử vào rạng sáng 22/11
TPO - Giám đốc Cơ quan Tình báo Quân đội Nga (GRU), Thượng tướng Igor Korobov đã qua đời "sau một thời gian dài mắc bệnh hiểm nghèo", theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga

Tuyên bố cho biết, tướng Korobov đã qua đời vào khoảng 2 giờ sáng (theo giờ Moscow) rạng sáng 22/11. Được biết, ông trở thành người đứng đầu ngành tình báo từ năm 2016, chỉ đạo các hoạt động của GRU trong suốt cuộc chiến đấu chống khủng bố tại Syria. Năm 2017, Tướng Korobov được trao tặng Huân chương Anh hùng Liên bang Nga, danh hiệu cao quý nhất của nước Nga.

Trong giai đoạn đầu nắm quyền của tướng Korobov, GRU khi đó là mục tiêu công kích của các phong trào chống Nga ở nhiều nơi. Ban lãnh đạo GRU bị quy trách nhiệm trong vụ việc đầu độc cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal và con gái ở Salisbury, cũng như nghi vấn gian lận kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Dựa trên những luận điệu chưa được xác thực trên, tướng Korobov trở thành mục tiêu công kích của Mỹ và phương Tây. Tuy nhiên, ông vẫn có chuyến công du tới Washington vào đầu năm nay.

Tại Mỹ, ông Korobov đã cùng thảo luận về vấn đề phòng chống khủng bố với Giám đốc CIA khi đó là Mike Pompeo, người hiện tại đang giữ cương vị Ngoại trưởng Mỹ. Tuy nhiên, chuyến thăm này không được công bố rộng rãi.

Tướng Korobov bắt đầu binh nghiệp từ cuối thập niên 70, phục vụ trong Không quân Soviet trước khi chuyển sang ngành tình báo quân đội. Sau này, ông đã có nhiều hoạt động ở nước ngoài, nằm trong chiến lược tình báo của nước Nga, và trở thành người lãnh đạo cao nhất của ngành tình báo Nga.

Theo Theo Russia Today
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.