Người đẹp Nga sáng giá nhất

Người đẹp Nga sáng giá nhất
TP - Tối mai, chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2008 sẽ diễn ra tại Johanesburg, Nam Phi. Sáng giá nhất cho đến giờ vẫn là Hoa hậu Nga Ksenia Sukhinova.

Tuy nhiên, Hoa hậu Thế giới bao giờ cũng có những cú lật kèo và bứt phá ngoạn mục trong đêm chung kết.

Người đẹp Nga sáng giá nhất ảnh 1
Ksenra Sukhinova (trái)


Những ngày qua, cuộc thi Hoa hậu Thế giới đã chọn ra 4 giải phụ: Hoa hậu Bãi biển thuộc về Mexico, Người đẹp trình diễn- Nga, Hoa hậu Thể thao- Iceland, Hoa hậu Tài năng- Barbados.

Riêng giải Hoa hậu Sắc đẹp vì mục đích cao cả (Beauty with a purpose) hiện có 4 người đẹp đua tranh gồm đại diện của Hungary, Kenya, Mexico, và Trinidad&Tobago, giải này sẽ được công bố trong đêm chung kết 13/12 tới tại Johanesburg, Nam Phi.

Như vậy, ngoài 5 người đẹp trên, vào chung kết sẽ có 9 thí sinh do Ban giám khảo lựa chọn cùng 1 thí sinh do khán giả bình chọn.

Hiện tại, Hoa hậu Nga Ksenia Sukhinova đang dẫn đầu ở bảng tổng sắp của tất cả 12 nhà cái lớn nhất. Đã có những so sánh Sukhinova với Trương Tử Lâm của Trung Quốc năm ngoái khi cả hai cùng đoạt giải Trình diễn (Top Model), và Trương Tử Lâm đã trở thành Hoa hậu Thế giới 2007.

Thêm nữa, cô gái Nga 21 tuổi Sukhinova đã đoạt vị trí thứ ba trong phần thi Hoa hậu Bãi biển (Beach Beauty), trong khi Trương Tử Lâm đứng suýt chót trong cùng sự kiện. Chiến thắng của Sukhinova trong năm nay sẽ không phải là bất ngờ, bởi ngay từ lúc bước xuống máy bay, cô gái tóc vàng đã gây ấn tượng với mọi người bằng vẻ đẹp, sự tự tin và nụ cười của cô.

Nếu cô ẵm vương miện, đây sẽ là lần thứ hai nước Nga chiến thắng tại Miss World. Lần trước là cô Julia Kourochkina, đoạt vương miện năm 1992.

Trong khi đó, Mexico cũng là đối thủ nặng ký. Sau khi Hoa hậu Mexico đoạt giải Hoa hậu Bãi biển, đất nước này có thêm một lý do để ăn mừng: Họ là quốc gia duy nhất có 5 thí sinh lọt vào chung kết Miss World từ năm 2000 đến nay.

Mexico đang kỳ vọng ở vương miện Miss World 2008, và điều đó có lý. Sự chuẩn bị của các cô gái Mexico rất nghiêm túc. Huấn luyện viên sắc đẹp Lupita Jones đã tìm ra công thức để thành công ở đấu trường Hoa hậu Thế giới, một công thức mà các nước Mỹ latin và người hâm mộ chưa giành được.

Người đẹp Mexico Anagabriela Espinoza cũng là ứng viên cho danh hiệu Sắc đẹp vì mục đích cao cả, nhờ những nỗ lực giúp đỡ và liên kết các bé gái đường phố. Anagabriela lập một trò chơi rất vui có tên “Bước qua vương miện” tại đó cô hỏi các cháu về tính cách tốt đẹp nhất, sau đó trao tặng các bé một chiếc mũ tiara của quốc vương Ba Tư.

Người đẹp giành được thiện cảm thứ ba trên bảng cá cược là Hoa hậu Ukraine Irina Zhuravskaya. Cô gái 18 tuổi có thân hình đẹp, gương mặt thánh thiện, nước da mịn màng và đặc biệt là nụ cười rất ngọt ngào.

Irina là người mẫu, và là phát thanh viên quen thuộc trong chương trình dự báo thời tiết của Đài truyền hình Ukraine. Phương châm sống của cô là “Phải tránh xa tội ác và cố gắng làm nhiều việc thiện”.

Cùng với Philippines, Trinidad&Tobago, Puerto Rico, Ukraine là quốc gia có nhiều bứt phá về sắc đẹp những năm gần đây.

Đáng ngạc nhiên, dù hình thể kém cạnh rõ rệt so với thí sinh các nước bạn nhưng Dương Trương Thiên Lý- thí sinh Việt Nam- cũng lọt vào một số bảng cá cược, giá trị nhất là vị trí thứ năm trên bảng tỷ lệ của Betfair.

Dẫn chương trình chung kết tối mai là MC truyền hình Đài Loan Angela Chow và tài tử điện ảnh Nam Phi Tumisho Masha.

Sáng qua, Ban giám khảo đã phỏng vấn 110 thí sinh - mỗi người một câu hỏi riêng, qua đó các cô gái được chấm điểm ở khả năng thu hút, vẻ duyên dáng, sắc đẹp và tất nhiên là cả trí tuệ nữa.

9 trong số 16 người đẹp đã được chọn hôm qua, nhưng kết quả chỉ công bố trong đêm cuối cùng. Tối nay, thí sinh tập dượt trên sân khấu với trang phục dạ hội.

MỚI - NÓNG