Người dân Sài Gòn tự tháo dỡ bậc tam cấp lấn vỉa hè

TPO - Trưa 15/3, nhiều hộ dân ngụ tại tuyến đường 3/ 2, thuộc phường 11, quận 10, TPHCM đã chủ động phá dỡ các bậc tam cấp lấn một phần vỉa hè dù không có lực lượng chức năng.
Người dân Sài Gòn tự tháo dỡ bậc tam cấp lấn vỉa hè ảnh 1

Người dân Sài Gòn tự phá công trình lấn chiếm vỉa hè.

Người dân Sài Gòn tự tháo dỡ bậc tam cấp lấn vỉa hè ảnh 2

Phần tam cấp dù chỉ chiếm khoảng 30cm dân cũ tự phá bỏ.

Người dân Sài Gòn tự tháo dỡ bậc tam cấp lấn vỉa hè ảnh 3
Người dân Sài Gòn tự tháo dỡ bậc tam cấp lấn vỉa hè ảnh 4
Người dân Sài Gòn tự tháo dỡ bậc tam cấp lấn vỉa hè ảnh 5

 Nhiều hộ dân “rủ nhau” phá tam cấp lấn chiếm vỉa hè.

Ghi nhận của phóng viên, nhiều bồn hoa, cây cảnh, các bậc tam cấp kết nối nhà dân với vỉa hè đường đã bị tháo dỡ. Sau khi phá bỏ các công trình lấn chiếm, người dân cũng tự giác dùng hồ xi măng trám lại các đoạn vỉa hè bị đục bá.

Ông Phạm Văn Dũng (50 tuổi, ngụ phường 11, quận 10) cho biết, mới đây, gia đình ông có nhận được thông báo của UBND phường về việc tháo dỡ các công trình lấn chiếm vỉa hè để trả lại cho người đi bộ. Ông thấy chủ trương trả lại vỉa hè là hợp lý nên gia đình ông đã tự giác phá bỏ phần lấn chiếm.

Người dân Sài Gòn tự tháo dỡ bậc tam cấp lấn vỉa hè ảnh 6
Người dân Sài Gòn tự tháo dỡ bậc tam cấp lấn vỉa hè ảnh 7

Theo người dân, sau khi phá tâm cấp họ sẽ làm cầu thang di động bằng sắt để cho xe lên xuống.

“Tôi ủng hộ việc lấy lại vỉa hè cho người đi bộ và tự nguyện phá bỏ công trình lấn chiếm. Nhiều hộ dân xung quanh đây cũng đồng thuận, tự nguyện để trả lại vỉa hè sạch đẹp cho người đi bộ”, ông Dũng nói.

Người dân Sài Gòn tự tháo dỡ bậc tam cấp lấn vỉa hè ảnh 8

Phần vỉa hè sau khi được phá tam cấp, trả lại hiện trạng.

Tương tự, anh Nguyễn Văn Vĩnh (30 tuổi) cho biết, sau khi nhận thông báo của chính quyền, anh đã thuê người đến phá phần tam cấp xây nối vỉa hè của nhà mình. “Giờ mình tự phá thì không sao chứ đợi chính quyền đi kiểm tra cũng phải phá mà còn bị phạt nữa”, anh Vĩnh nói.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.