Người dân New Orleans được quay về nhà

Người dân New Orleans được quay về nhà
Các quan chức tại Hoa Kỳ đã bắt đầu cho phép cư dân tại ba quận ở New Orleans - là Gretna, Westwego và Lafitte - được quay trở về nhà lần đầu tiên kể từ khi cơn bão Katrina tàn phá cách đây hai tuần.

Phóng viên BBC tại New Orleans cho biết các cư dân lần này trở về sẽ gặp quang cảnh hoàn toàn khác so với những gì họ đã quen trước đây, các dịch vụ cơ bản như điện và nước vẫn hết sức khan hiếm.

Khoảng 40% diện tích thành phố vẫn còn ngập trong nước bẩn.

Số người bị thiệt mạng vì bão Katrina giờ đây được biết là 640 người.

Trong khi đó, tại Washington, người đứng đầu uỷ ban điều tra Thượng Nghị viện tìm hiểu về phản ứng cứu hộ sau bão nói rằng các kế hoạch đối phó với thảm họa của Mỹ kể từ sau vụ 11/9 đã cho thấy thất bại trong cuộc thử lớn đầu tiên.

Bà Susan Collins, người đứng đầu Ủy ban, nói hàng tỉ đôla đã được bỏ ra nhằm gia tăng các biện pháp an ninh sau các vụ tấn công 11/9; tuy nhiên, những phản ứng đối với bão Katrina rất rối loạn và thiếu sự phối hợp.

Quốc hội Mỹ vẫn chưa quyết định liệu có thành lập uỷ ban độc lập để điều tra vấn đề này, hay cứ để cho uỷ ban điều tra Nghị viện tiến hành công việc.

Trong khi đó, Tổng thống George W Bush đã cám ơn 115 nước đề nghị giúp đỡ sau bão Katrina. Ông Bush đã nói như vậy vào ngày mở đầu hội nghị thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc tại New York.

MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.