Việt Nam - Hoa Kỳ ký thỏa thuận về nhập cư bất hợp pháp:

Người có quốc tịch VN đến Mỹ bất hợp pháp kể từ 12/7/1995 sẽ bị buộc về nước

Người có quốc tịch VN đến Mỹ bất hợp pháp kể từ 12/7/1995 sẽ bị buộc về nước
TP - Ngày 22/1 tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Đào Việt Trung và Trợ lý Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ phụ trách về xuất nhập cảnh và hải quan  Julie Myers ký bản ghi nhớ (MOU) về hồi hương người Việt Nam nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ.

Phía Mỹ coi đây là một thỏa thuận mang tính lịch sử của Hoa Kỳ đối với Việt Nam, mở ra một thời kỳ mới của quan hệ đối tác và hợp tác ngoại giao rộng khắp hơn giữa hai nước.

Tại một thông cáo báo chí, Đại sứ quán Mỹ coi việc ký kết bản ghi nhớ này là thành tựu lớn nhất của quá trình đàm phán kéo dài gần một thập kỷ qua giữa hai Bộ Ngoại giao hai nước.

Theo thỏa thuận này, người có quốc tịch Việt Nam đến Mỹ bất hợp pháp kể từ thời điểm ngày 12/7/1995 trở đi sẽ bị buộc phải trở về Việt Nam. Trợ lý Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Julie Myers cho rằng thỏa thuận này thể hiện cam kết của hai hước trong việc tiếp cận lẫn nhau và xây dựng các cơ chế đối tác phù hợp cho cả hai bên.

Đây được coi là một trong những hợp phần của quá trình xây dựng quan hệ ngoại giao song phương. Thỏa thuận này cho phép thực thi phán quyết của tòa án nhằm đưa công dân nhập cư bất hợp pháp hồi hương trên cơ sở an toàn và nhân đạo.

MỚI - NÓNG