Ngư dân VN được phép vào các nước trong khu vực để tránh bão

Ngư dân VN được phép vào các nước trong khu vực để tránh bão
Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có Công hàm gửi các nước và vùng lãnh thổ trong khu vực và đã được các nước và vùng lãnh thổ chấp thuận cho phép ngư dân của Việt Nam vào tránh bão số 7.

Đó là nội dung chính trong Công Điện Khẩn của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương gửi hồi 10 giờ 45 phút ngày 1/11/2006.

Bão số 7 có nhiều diễn biến phức tạp, đang di chuyển chếch lên phía Tây Bắc và đi chậm lại nhưng cường độ vẫn mạnh, đặc biệt là cánh Bắc của bão. Công Điện yêu cầu các Bộ, ngành nói trên tiếp tục rà soát và liên lạc đến chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển, đặc biệt là các tàu đánh bắt xa bờ còn đang ở trong vùng nguy hiểm là khu vực xung quanh quần đảo Hoàng Sa và phía Bắc quần đảo Hoàng Sa để chủ động phòng tránh.

Đặc biệt ở phía Nam Trung Bộ vùng biển phía Đông từ Bạc Liêu đến Phú Yên có tọa độ từ 9 đến 13 độ vĩ Bắc và từ 109 đến 116 độ kinh Đông đang có một vùng thấp nằm trong vùng hoàn lưu của cơn bão.

MỚI - NÓNG