Ngư dân hụt hẫng do giá cá ngừ giảm

Giá cá ngừ đại dương thấp hơn so với trước tết khiến nhiều ngư dân hụt hẫng sau chuyến mở biển đầu năm. Ảnh: H. Văn
Giá cá ngừ đại dương thấp hơn so với trước tết khiến nhiều ngư dân hụt hẫng sau chuyến mở biển đầu năm. Ảnh: H. Văn
TP - Những ngày này, cảng cá Quy Nhơn nhộn nhịp hơn khi tàu thuyền tấp nập trở về sau chuyến vươn khơi xuyên tết. 

Ngư dân Trần Ngọc Khôi (38 tuổi, trú xã Hoài Hương, Hoài Nhơn, Bình Định) chủ tàu cá BĐ 96880, công suất 500 CV, cho biết: Tàu anh vươn khơi từ ngày 28/1 (tức ngày 19 tháng chạp âm lịch) và cập bờ ngày 18/2, tàu anh thu được hơn 1 tấn cá ngừ đại dương. Phần lớn số cá tàu anh đánh bắt được đều thuộc cá lớn, bán với giá loại 1. Song do giá cá ngừ sau tết thấp hơn nhiều so với trước tết nên lãi không nhiều. Giá cá loại 1 được bán với giá 88.000 đồng/kg, thấp hơn so với trước tết khoảng 10.000 đồng/kg. “Tổng phí tổn cho chuyến đi khoảng hơn 60 triệu đồng, thu về được 150 triệu đồng, không bằng các mùa trước nhưng mình đi lấy may đầu năm”.

Tàu BĐ 95831 do ngư dân Nguyễn Văn Sáng làm chủ tàu chuyên đánh bắt cá ngừ đại dương vừa cập cảng Quy Nhơn với 1,3 tấn cá ngừ đại dương. Theo kinh nghiệm, mùa này cá nhiều nên tàu anh Sáng cùng các bạn tàu quyết định vươn khơi trước tết, đón giao thừa trên biển hòng mang lộc biển trở về. “Với giá cá hiện tại, trừ hết chi phí thì chỉ lời được khoảng 20 - 30 triệu đồng/chuyến, thấp hơn nhiều so với mọi năm. Ngư dân chỉ biết vươn khơi đánh bắt nhưng còn phụ thuộc thời tiết, giá cả thì phải phụ thuộc thương lái nên cũng còn nhiều nỗi lo lắm” - ngư dân Nguyễn Văn Sáng chia sẻ.

Theo Chi cục Thủy sản Bình Định (thuộc Sở NN&PTNT), có 1.800 tàu cá (khoảng 14.000 ngư dân) Bình Định đón tết Bính Thân trên biển, chủ yếu hành nghề câu cá ngừ đại dương, và đánh bắt thủy sản khác tại ngư trường Trường Sa, Hoàng Sa. Từ đầu tháng 1/2016 đến nay, ngư dân trong tỉnh khai thác được 13.700 tấn thủy sản, trong đó hơn 1.000 tấn cá ngừ đại dương.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".