Ngư dân Đà Nẵng đội mưa xối xả, neo đậu tàu thuyền tránh bão số 10

TPO - Sáng 27/9, mưa bắt đầu xối xả, trắng bầu trời Đà Nẵng, hàng trăm ngư dân tại âu thuyền Thọ Quang tất bật neo buộc tàu thuyền, chạy đua để kịp trú tránh trước khi bão số 10 (bão Bualoi) đổ bộ.

Ngư dân Đà Nẵng neo đậu tàu thuyền tránh bão. Video: Nguyễn Thành
dscf5137.jpg
Âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng) nơi trú tránh bão lớn nhất miền Trung sáng 27/9 đã có hàng ngàn tàu thuyền được kêu gọi về đây trú tránh bão số 10.
dscf5136.jpg
Từ sáng sớm, trời mưa xối xả từng đợt, ngư dân tranh thủ ngừng mưa kêu nhau thu gom ngư lưới cụ, cùng neo đậu, cột, chằng tàu thuyền đảm bảo an toàn trước khi bão đổ bộ.
dscf5132.jpg
Các ngư dân cho biết, những ngày qua nhận được tin báo bão, đang đánh bắt trên biển họ lập tực di chuyển vào bờ, theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng, tàu thuyền được sắp xếp neo đậu bên trong âu thuyền Thọ Quang.
dscf5140.jpg
Dù vào bên trong âu thuyền và khuất gió, nhưng các ngư dân vẫn dùng các thanh gỗ lớn để cố định tàu cá lại với nhau để đánh va đập khi có gió lớn.
dscf5138.jpg
Ông Nguyễn Văn Huy, một ngư dân phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cho biết: "Con tàu là gia tài của cả gia đình để mưu sinh, phải đảm bảo an toàn nhất có thể. Chỉ cần sơ suất là thiệt hại vô cùng nặng nề".
dscf5152.jpg
Tranh thủ trời ngừng mưa, các ngư dân giúp nhau neo đậu tàu thuyền, di chuyển ngư cụ lên bờ.
dscf5151.jpg
Trước diễn biến phức tạp và khó lường của bão số 10, Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành công văn hỏa tốc chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, Đảng ủy Ban Cán sự đảng UBND thành phố và các Thành ủy viên chủ động triển khai công tác phòng, chống bão.
dscf5170.jpg
UBND phường ven biển Đà Nẵng đã yêu cầu các đơn vị chức năng sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn để ứng phó bão. Đồng thời, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn về người và tài sản, đặc biệt tại các khu du lịch, khu vực ven biển, ven sông.
dscf5173.jpg
Trong khi đó, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đã bắn pháo hiệu kêu gọi và cấm tàu thuyền ra khơi theo quy định. Lực lượng biên phòng cũng túc trực, phối hợp chính quyền địa phương hướng dẫn ngư dân tại âu thuyền và cảng cá Thọ Quang neo đậu phương tiện an toàn, sẵn sàng ứng phó với bão số 10.
dscf5190.jpg
Người dân dùng dây thừng lớn, cột tàu thuyền vào thân cây quanh âu thuyền Thọ Quang tránh gió giật.
dscf5177.jpg
Theo nhận định mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho thấy, bão số 10 tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ siêu nhanh, vùng đổ bộ có xu thế dịch xuống phía nam khiến vùng ảnh hưởng rất rộng lớn.
dscf5195.jpg
Theo dự báo trong ngày và đêm nay, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30- 35km/h và có khả năng mạnh lên. Đến 4h sáng 28/9, tâm bão trên vùng biển phía tây đặc khu Hoàng Sa, chỉ còn cách Đà Nẵng khoảng 180km về phía đông với cường độ mạnh cấp 12- 13, giật cấp 16.
dscf5188.jpg
Theo dự báo đến 16h ngày 28/9, tâm bão trên vùng biển từ Hà Tĩnh-Huế, cách phía Bắc Quảng Trị khoảng 160km về phía đông đông nam. Thời điểm này bão vẫn duy trì cường độ rất mạnh, cấp 12- 13, giật cấp 16.
nn.jpg
Hiện tàu thuyền đã nhận lệnh di chuyển khỏi vùng nguy hiểm, các địa phương sẽ triển khai lệnh cấm biển. Việc sơ tán dân cần hoàn tất trước 19h ngày 28/9 để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.
baoso10img-103332-0.png
Theo nhiều ngư dân, ngay khi nhận được thông tin dự báo về bão số 10, họ đã chủ động thu lưới, quay tàu vào bờ sớm để kịp thời neo đậu an toàn.
baoso10img-103005-0.png
Nhiều ngư dân hối hả neo buộc tàu, chằng dây vào những thân cây lớn để giữ chắc phương tiện.
baoso10img-2519.jpg
“Ngay khi nghe thông tin về hướng di chuyển của bão, gia đình tôi lập tức cho tàu quay vào bờ. Mấy chục năm đi biển, cứ nghe tin bão là phải chạy đua với thời gian. Chậm một chút thì nguy hiểm, không chỉ cho người mà cả tài sản, sinh kế của gia đình”, ông Dễ (trú phường Sơn Trà) chia sẻ.
baoso10img-103059-0.png
UBND TP Đà Nẵng đã ban hành Công điện ứng phó với bão số 10. Trong đó, yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an, Bộ đội Biên phòng, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND các xã, phường ven biển khẩn trương rà soát, kiểm đếm toàn bộ tàu thuyền, phương tiện; thông tin kịp thời cho chủ tàu, thuyền trưởng về diễn biến bão để chủ động phòng tránh, không đi vào vùng nguy hiểm; kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn và bảo đảm an toàn tại khu neo đậu.
1758944754485.jpg
Bộ đội Biên phòng căn cứ diễn biến bão để chủ động hạn chế hoặc cấm tàu thuyền ra khơi khi cần thiết, đồng thời lưu ý đề phòng dông lốc, sét trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát phương án ứng phó, chủ động tổ chức triển khai lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương ứng phó với bão, mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất.

Cùng chuyên mục

Bổ nhiệm nhiều vị trí cán bộ lãnh đạo ở Cà Mau

Bổ nhiệm nhiều vị trí cán bộ lãnh đạo ở Cà Mau

Chiều 23/10, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm 6 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các sở, ngành và cơ quan cấp tỉnh.

Người dân miền Tây mưu sinh trên đồng nước nổi

Người dân miền Tây mưu sinh trên đồng nước nổi

TPO - Khi những dòng nước mùa lũ đổ về cuối nguồn sông Mê Kông, những cánh đồng ở khu vực đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp trở thành những hồ nước mênh mông, đi kèm với cá, tôm giúp người dân địa phương mưu sinh với nghề giăng câu, thả lưới.

Không để sự trì trệ làm lỡ nhịp phát triển

Không để sự trì trệ làm lỡ nhịp phát triển

TPO - “Chức vụ Đảng, Nhà nước trao cho anh như thế, nguồn lực như thế, tài chính như thế, đầu tư như thế mà cuối cùng sản phẩm làm ra bé tí tẹo, không tương xứng thì phải thay. Nếu không sẽ mất thời gian, lãng phí cơ hội phát triển”, ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh.

Núi Một ở Quy Nhơn sẽ ra sao trước đề xuất san phẳng?

Núi Một ở Quy Nhơn sẽ ra sao trước đề xuất san phẳng?

TPO - Trước nguy cơ sạt lở tại núi Một (UBND phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) đang đề xuất di dời 228 hộ dân, san phẳng núi để xử lý nguy cơ sạt lở. Đồng thời, tận thu đất, đá làm vật liệu san lấp, tạo quỹ đất phát triển đô thị.

Áp lực rác thải, Đà Nẵng thúc tiến độ nhà máy xử lý rác mới

Áp lực rác thải, Đà Nẵng thúc tiến độ nhà máy xử lý rác mới

TPO - Lượng rác sinh hoạt gia tăng khiến Khu xử lý rác thải Tam Xuân 2 đứng trước nguy cơ lấp đầy vào cuối năm 2026. Trước áp lực xử lý rác ngày càng lớn, Đà Nẵng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhà máy xử lý chất thải rắn phía nam thành phố, đồng thời tăng cường các giải pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, không để ảnh hưởng đến đời sống người dân.