Ngư dân Bình Định liên tiếp cứu hộ rùa biển quý hiếm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 16/9, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Bình Định cho biết, đã có quyết định tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong công tác bảo vệ và bảo tồn rùa biển.

Theo Chi cục Thủy sản thuộc Sở NN&PTNT Bình Định, vào các tháng 3,7,8 - có 3 ngư dân hành nghề câu cá ngừ đại dương ở thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) khi đi khai thác thủy sản trên biển gặp phải rùa biển bị vướng lưới, dính câu, đã cứu hộ và thả về đại dương 3 cá thể rùa biển (1 vích, 1 đồi mồi và 1 đồi mồi dứa).

Ngư dân Bình Định liên tiếp cứu hộ rùa biển quý hiếm ảnh 1

Ngư dân Bình Định phát hiện rùa biển mắc lưới tiến hành cứu hộ và thả về biển. Ảnh: M.T

Cụ thể, tháng 3/2024 tàu cá BĐ-97388-TS của ông Võ Hoài Tam (SN 1979, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn) đã cứu hộ 1 cá thể đồi mồi nặng 6kg, dài 0,7m bị dính lưới, thả về biển.

Tháng 7/2024, tàu cá BĐ-98485-TS của ông Huỳnh Anh Tuấn (SN 1986, phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn) đã thả một cá thể vích dài khoảng 0,8m, nặng khoảng 7kg bị dính câu về lại biển.

Tiếp đó tháng 8, tàu cá BĐ-97417-TS của ông Lê Văn Hội (SN 1991, phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn) đã cứu hộ một cá thể đồi mồi dứa dài khoảng 0,7m, nặng 25kg bị vướng lưới giã cào và thả về biển.

Ba ngư dân nêu trên đã được Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định tặng giấy khen vì đã có thành tích trong công tác bảo vệ và bảo tồn rùa biển, góp phần bảo tồn động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng cần được bảo tồn của Việt Nam.

Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định, việc cứu hộ rùa biển thả về đại dương đã thể hiện tinh thần tự giác, sự hiểu biết và thực thi pháp luật Nhà nước trong công tác bảo vệ các loài động vật quý hiếm và bảo vệ nguồn lợi thủy sản của ngư dân.

Mới đây, trong chuyến biển kéo dài 16 ngày, ngư dân Huỳnh Minh Toàn ở phường Tam Quan Nam (thị xã Hoài Nhơn), thuyền trưởng tàu cá BĐ-99095-TS bắt gặp rùa biển bị vướng lưới trôi nổi trên biển.

Vì đã được tham gia nhiều lớp tập huấn về nhận dạng các loài rùa biển và phương pháp cứu hộ rùa biển do Chi cục Thủy sản tổ chức trước đó, nên ông Toàn dễ dàng nhận ra đây là loài đồi mồi (Eretmochelys imbricata) thuộc loài “cực kỳ nguy cấp” theo phân loại của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) nên đã cứu hộ và thả về biển.

Để tránh rùa biển lại vướng lưới, ông Toàn thu gom toàn bộ lưới mang về bờ. Chi cục Thủy sản Bình Định đang đề xuất khen thưởng cho ngư dân Huỳnh Minh Toàn.

Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định cũng quyết định tặng giấy khen cho Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản xã Nhơn Hải và xã Nhơn Châu vì thành tích nêu trên.

Cũng theo Chi cục Thủy sản Bình Định, trong vòng chưa đầy 3 tháng (từ 21/5 - 14/8) đã có 9 lượt rùa biển (thuộc loài rùa xanh, vích) là một trong 5 loài rùa biển quý hiếm ở Việt Nam, lên bãi biển ven bờ ở Quy Nhơn đẻ được 9 ổ trứng với khoảng 900 trứng (7 ổ trứng ở xã Nhơn Hải và 2 ổ trứng ở xã Nhơn Châu).

Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản ở các địa phương trực tiếp theo dõi, giám sát và bảo vệ bãi đẻ rùa biển. Một số ổ trứng rùa biển được đẻ gần sát mép nước dễ bị triều cuốn khi sóng lớn nên được di dời đến nơi an toàn. Các rùa con chào đời được hỗ trợ, bảo vệ để về biển.

MỚI - NÓNG