Ngôi sao tuyển Hàn Quốc gây tranh cãi khi thừa nhận đội nhà thua kém Nhật Bản

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Kim Min-jae , một trong hai cầu thủ quan trọng nhất của ĐT Hàn Quốc bên cạnh Son Heung-min, đang gây tranh cãi. Anh định rằng Nhật Bản có nhiều cầu thủ gia nhập môi trường châu Âu từ nhỏ, và đó là lợi thế của họ so với Hàn Quốc.
Ngôi sao tuyển Hàn Quốc gây tranh cãi khi thừa nhận đội nhà thua kém Nhật Bản ảnh 1

Kim Min-jae nói trên tờ Chosun: "Thành thật mà nói, việc gia nhập môi trường bóng đá châu Âu với một cầu thủ Hàn Quốc không hề dễ dàng. Có rất nhiều điều họ cần giải quyết với CLB.

Thành thật mà nói, tôi ghen tị với Nhật Bản. Tôi không nói rằng K-League kém cỏi. Nhưng có rất nhiều cầu thủ Nhật Bản ra châu Âu chơi bóng. Vậy nên bây giờ, khả năng cạnh tranh của họ cao hơn của chúng tôi".

Tờ Chosun cũng thừa nhận sự thật. Nhật báo này nhìn vào số lượng cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu của hai đội tuyển Hàn Quốc và Nhật Bản để đưa ra nhận định: "Trong số đội hình dự World Cup 2022, 19 thành viên của ĐT Nhật Bản đang thi đấu ở châu Âu. Hàn Quốc chỉ có 8 người. Kim Min-jae tích cực khuyến khích các cầu thủ Hàn Quốc tiến tới châu Âu cũng là có lý do.

Ngôi sao tuyển Hàn Quốc gây tranh cãi khi thừa nhận đội nhà thua kém Nhật Bản ảnh 2

Son Heung-min thiếu người chia lửa trên hàng công ĐT Hàn Quốc, trong khi ĐT Nhật Bản có nhiều lựa chọn cho mặt trận tấn công hơn

Nhưng khó khăn ở chỗ, mỗi khi nhận đề nghị đến từ châu Âu thì các CLB Nhật Bản dễ dàng nhả người hơn các CLB Hàn Quốc. Như vậy, đang có sự khác biệt giữa bóng đá Hàn Quốc và bóng đá Nhật Bản trên trường thế giới. Những gì Kim Min-jae nhận xét là hoàn toàn chính xác".

Phải thừa nhận rằng dù hai đội tuyển cùng lọt qua vòng bảng World Cup 2022, nhưng rõ ràng giữa hai nền bóng đá Hàn Quốc và Nhật Bản đang có một chút khoảng cách về trình độ. Điều đó thể hiện phần nào tại giải đấu ở Qatar khi Nhật Bản bỏ túi 6 điểm còn Hàn Quốc có 4.

Nếu như ĐT Hàn Quốc chỉ có thể đặt niềm tin vào Son Heung-min, Hwang Hee-chan thì Nhật Bản có rất nhiều lựa chọn trên hàng công, gồm Ritsu Doan, Mitoma, Ito, Tanaka hay cả Minamino... Thực sự, về tính đồng đều và chiều sâu đội hình, Nhật Bản đang ấn tượng hơn người hàng xóm khá nhiều.

MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.