‘Xé lưới’ Hàn Quốc, Neymar bắt kịp kỷ lục của Pele và Ro ‘béo’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tình huống lập công vào lưới Hàn Quốc ở vòng 1/8 World Cup 2022 đã giúp tiền đạo Neymar bắt kịp kỷ lục ghi bàn của 2 huyền thoại Pele và Ronaldo de Lima cho ĐT Brazil.

Với thế trận tấn công áp đảo trong hiệp 1, Brazil dễ dàng hạ Hàn Quốc bằng kết quả 4-1 nhờ các tình huống lập công của Vinicius Junior (7'), Neymar (13' pen), Richarlison (29') và Lucas Paqueta (36'). Bàn danh dự của đội bóng xứ sở kim chi đến từ Paik Seung-ho (76').

Thắng lợi dễ dàng trước Hàn Quốc giúp Brazil thẳng tiến vào vòng tứ kết World Cup 2022. Vào lúc 22h00 ngày 9/12 tới, Neymar và các đồng đội sẽ chạm trán Croatia trên sân Education City.

‘Xé lưới’ Hàn Quốc, Neymar bắt kịp kỷ lục của Pele và Ro ‘béo’ ảnh 1
Neymar ăn mừng bàn thắng vào lưới Hàn Quốc.

Theo thống kê của hãng Opta, ở World Cup 2022, HLV Tite đã sử dụng cả 26 cầu thủ mà ông mang tới Qatar. Như vậy, “Selecao” trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử tung vào sân 26 cầu thủ trong 1 kỳ World Cup.

Chiến thắng 4-1 trước Hàn Quốc giúp Brazil có 8 lần liên tiếp vượt qua vòng 1/8 World Cup.

Đây mới chỉ là lần thứ 2 trong lịch sử, Brazil ghi được 4 bàn thắng trong hiệp 1 ở các kỳ World Cup. Lần đầu tiên họ làm được điều này là ở trận gặp Mexico năm 1954.

Bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở trận gặp Hàn Quốc giúp Neymar trở thành cầu thủ Brazil thứ ba ghi bàn trong ba kỳ World Cup khác nhau, bên cạnh Ronaldo de Lima và Pele.

‘Xé lưới’ Hàn Quốc, Neymar bắt kịp kỷ lục của Pele và Ro ‘béo’ ảnh 2
Thủ môn Weverton là cầu thủ thứ 26 của ĐT Brazil được HLV Tite sử dụng ở World Cup 2022.

Trải qua 123 lần khoác áo ĐT Brazil, Neymar đã có 75 bàn thắng. Hiện anh chỉ còn kém chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử đội tuyển là huyền thoại Pele (ghi 77 bàn sau 92 trận) đúng 2 bàn.

Ở tuổi 30, Neymar xếp thứ 4 trong danh sách những cầu thủ khoác áo ĐT Brazil nhiều nhất, sau Cafu (142 trận), Dani Alves (126 trận) và Roberto Carlos (125 trận).

Với pha chuyền bóng cho Richarlison nâng tỷ số lên 3-0, Thiago Silva (38 tuổi 74 ngày) đã qua mặt Roger Milla (Cameroon năm 1990, 38 tuổi, 42 ngày) để trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất từng kiến ​​tạo tại World Cup.

Tuy đây mới là lần đầu tiên tham dự World Cup nhưng Richarlison đã có 3 pha lập công, nhiều hơn 2 tiền bối Ronaldinho và Adriano (cùng có 2 bàn).

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.