HLV Paulo Bento chia tay ĐT Hàn Quốc sau thảm bại trước Brazil

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi bị Brazil loại ở vòng 1/8 World Cup 2022, ĐT Hàn Quốc lại phải đón nhận tin không vui khi HLV Paulo Bento quyết định chia tay đội tuyển.

Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, ĐT Hàn Quốc thi đấu lép vế trước Brazil. Kết quả là họ phải nhận thất bại 1-4 và cục diện trận đấu sớm an bài ngay trong hiệp 1.

Vinicius Junior (7'), Neymar (13' pen), Richarlison (29') và Lucas Paqueta (36') là những người lập công giúp Brazil giành vé vào tứ kết, qua đó tiễn Hàn Quốc về nước. Bàn danh dự của đội bóng xứ sở kim chi đến từ cú sút xa của tiền vệ Paik Seung-ho (76').

HLV Paulo Bento chia tay ĐT Hàn Quốc sau thảm bại trước Brazil ảnh 1
HLV Bento chia tay ĐT Hàn Quốc sau hơn 4 năm gắn bó.

Với việc Hàn Quốc để thua Brazil, châu Á đã sạch bóng đại diện ở World Cup 2022. Trong khi đó, Brazil sẽ chạm trán Croatia ở vòng tứ kết diễn ra trên sân Education City vào lúc 22h00 ngày 9/12.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, HLV Paulo Bento đã công bố quyết định chia tay ĐT Hàn Quốc sau hơn 4 năm gắn bó. Nhà cầm quân 53 tuổi được LĐBĐ Hàn Quốc (KFA) bổ nhiệm từ ngày 17/8/2018.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha chia sẻ: “Tôi đã thông báo quyết định không gia hạn hợp đồng cho LĐBĐ Hàn Quốc và các học trò biết. Quyết định này đã được tôi đưa ra từ hồi tháng 9/2021.

Trước mắt, tôi sẽ nghỉ ngơi để nạp lại năng lượng sau quãng thời gian làm việc và sinh sống xa quê hương. Sau đó, tôi sẽ bắt đầu suy nghĩ về tương lai, về bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp”.

Một quan chức giấu tên của LĐBĐ Hàn Quốc cũng lên tiếng xác nhận thông tin này: “Bento đã thông báo với chúng tôi về việc không gia hạn hợp đồng mới. Hồi tháng 9 vừa qua, KFA đã thảo luận với Paulo về tương lai nhưng ông ấy quyết định ra đi. Đây là lần cuối cùng Bento dẫn dắt ĐT Hàn Quốc”.

Cuối tháng 3/2023, dịp FIFA Days đầu tiên của năm mới sẽ bắt đầu. Vì vậy, từ nay đến thời điểm đó, nhiệm vụ cấp bách của KFA là phải tìm ra nhà cầm quân tài ba để thay HLV Bento.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.