Ngôi sao Bỉ cay đắng thừa nhận: 'Chúng tôi không phải thế hệ vàng'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thủ môn Thibaut Courtois tuyên bố đội hình tuyển Bỉ tại World Cup vừa qua không phải “thế hệ vàng” của bóng đá nước này.
Ngôi sao Bỉ cay đắng thừa nhận: 'Chúng tôi không phải thế hệ vàng' ảnh 1

Courtois không cho rằng tuyển Bỉ vừa có một thế hệ vàng.

Sau thời gian dài thất bại, tuyển Bỉ cho ra lò thế hệ cầu thủ tài năng bao gồm nhiều ngôi sao lớn, nổi tiếng nhất là Thibaut Courtois, De Bruyne, Eden Hazard và Romelu Lukaku. Ngoài ra, họ còn một loạt tên tuổi xuất sắc khác như Alderweireld, Vertonghen, Axel Witsel, Meunier, Mertens… Tất cả cùng nhau tạo nên đội hình được ví von là “Thế hệ vàng” của bóng đá Bỉ.

World Cup 2022 là vòng chung kết cuối cùng của thế hệ này, khi một số cầu thủ đã chạm mốc 34, 35 tuổi. Tuy nhiên, tuyển Bỉ gây thất vọng lớn khi bị loại ngay từ vòng bảng. Không những vậy, De Bruyne và các đồng đội còn vướng vào tin đồn ẩu đả trong phòng thay đồ.

Thất bại tệ hại này đồng nghĩa với việc “Thế hệ vàng” của Bỉ không giành được bất cứ danh hiệu nào. Thành tích cao nhất của họ là vào đến bán kết World Cup 2018 và giành hạng 3 chung cuộc.

Chia sẻ với AS, thủ môn Thibaut Courtois cho rằng thế hệ của anh không xứng đáng được gọi là “Thế hệ vàng”. Ngôi sao đang khoác áo Real Madrid nhấn mạnh: “Thật khó để gọi bản thân như vậy nếu bạn không giành được bất cứ danh hiệu nào”.

“Chúng tôi không phải là Thế hệ Vàng. Chúng tôi là một thế hệ với rất nhiều tài năng và những cầu thủ tuyệt vời đang thi đấu ở khắp châu Âu, nhưng chỉ có vậy”, Courtois nhận định. “Ở Nga năm 2018, chúng tôi đã cho thấy Bỉ có thể chơi thứ bóng đá đẹp. Nhưng tại World Cup này và trong EURO vừa qua, chúng tôi không phải là chính mình. Điều đó thật đáng xấu hổ”.

Bên cạnh đó, Courtois khẳng định anh sẽ tiếp tục cống hiến cho tuyển Bỉ bất chấp một số đồng đội muốn giã từ sớm. Thủ môn 30 tuổi này nói thêm: “Chúng tôi sẽ xem điều gì sẽ xảy ra: ai ở lại, ai không. Chúng tôi vẫn có một thế hệ tốt và những cầu thủ mới sẽ được bổ sung. Tôi hy vọng rằng nếu tôi dừng lại với Quỷ đỏ thì đó sẽ là thời điểm thích hợp, không phải bây giờ”.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.