Tổng thống Mỹ thể hiện sự hóm hỉnh khi nói về World Cup

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Câu hỏi muôn thuở về việc gọi bóng đá là soccer - theo tiếng Anh Mỹ hay football - theo tiếng Anh Anh vừa trở thành chủ đề tranh luận giữa Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte.
Tổng thống Mỹ thể hiện sự hóm hỉnh khi nói về World Cup ảnh 1

Trước trận đấu ở vòng 1/8 giữa Mỹ và Hà Lan, ông Joe Biden đã gửi một đoạn video chúc đội bóng nước nhà giành thắng lợi khi đối đầu với tuyển Hà Lan. “Đó nên được gọi là soccer”, ông Biden nói trên Twitter.

Nhưng mong muốn của người đứng đầu Nhà trắng đã không thành khi Mỹ thua Hà Lan 1-3, qua đó dừng bước ở vòng knock-out đầu tiên của World Cup 2022. Thủ tướng Hà Lan đã nhanh chóng trả lời dòng tweet của Biden: “Xin lỗi Joe (Biden), football đã thắng” - thêm biểu tượng cảm xúc nháy mắt đùa vui.

Câu trả lời của Biden đến vào ngày hôm sau. Tổng thống Mỹ viết: "Nói đúng ra, không phải là voetbal (từ gọi bóng đá trong tiếng Hà Lan) sao?".

Tổng thống Mỹ thể hiện sự hóm hỉnh khi nói về World Cup ảnh 2

Đoạn video khích lệ tinh thần ĐT Mỹ của tổng thống Biden

Bên cạnh đó, ông không quên gửi lời chúc Hà Lan tiến xa trên đất Qatar, đồng thời hẹn ngày tái đấu ở World Cup nữ vào năm sau: “Chúc mừng đội bóng và đất nước của ngài, Mark Rutte. Hẹn gặp ở trận tái đấu tại New Zealand".

Mỹ là nhà ĐKVĐ World Cup nữ, trong khi Hà Lan là á quân. Họ sẽ nằm cùng bảng đấu tại World Cup nữ 2023, trong bảng đấu có... ĐT Việt Nam. Màn so tài giữa Mỹ và Hà Lan sẽ diễn ra ở New Zealand và đây được coi là trận đấu định đoạt ngôi đầu bảng.

Trong khi đó với các cầu thủ nữ Việt Nam, chắc chắn việc được cọ xát với hai nền bóng đá hàng đầu là Mỹ và Hà Lan sẽ là những trải nghiệm quý giá để nâng tầm bản thân.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.