Thay cả thủ môn trước Hàn Quốc, tuyển Brazil đi vào lịch sử World Cup

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Brazil trở thành đội tuyển đầu tiên sử dụng đến 26 cầu thủ ở một kỳ World Cup sau khi thủ môn Weverton được tung vào sân thay Alisson.
Thay cả thủ môn trước Hàn Quốc, tuyển Brazil đi vào lịch sử World Cup ảnh 1

Tình huống thay người giúp Brazil đi vào lịch sử World Cup

Ở trận đấu thuộc vòng 1/8 World Cup 2022, tuyển Brazil dễ dàng đè bẹp tuyển Hàn Quốc với tỷ số 4-1. Đội bóng của HLV Tite ghi cả 4 bàn thắng ngay trong hiệp 1 nhờ công Vinicius, Neymar, Richarlison và Paqueta.

Tạo ra khoảng cách lớn, tuyển Brazil thi đấu chậm lại sau giờ nghỉ. Cho dù vẫn tạo ra một số cơ hội ngon ăn, nhưng họ không còn chắt chiu như trước. Ngược lại, sự lơi lỏng của tuyển Brazil giúp Hàn Quốc có thời cơ tấn công và tìm được bàn danh dự sau cú sút xa tuyệt đẹp của Paik Seung-Ho ở phút 76.

Những phút cuối trận, tuyển Hàn Quốc cố gắng tìm thêm bàn thắng nhưng không thành công. Tuyển Brazil cho thấy khả năng kiểm soát trận đấu tuyệt vời. Họ tự tin đến mức HLV Tite ung dung thay cả… thủ môn để lập kỷ lục thế giới mới.

Cụ thể, HLV Tite quyết định đưa thủ môn Weverton vào thay Alisson ở phút 80 của trận đấu. Sự hiện diện của Weverton giúp tuyển Brazil trở thành đội đầu tiên tại World Cup 2022 sử dụng tất cả 26 cầu thủ, bao gồm 3 thủ môn. Đây cũng là con số lớn nhất lịch sử tính trong một vòng chung kết World Cup.

Trước đó, HLV Tite đã tận dụng trận đấu với Cameroon ở vòng bảng để sử dụng toàn bộ đội hình dự bị của Brazil, bao gồm thủ môn Ederson, tiền vệ Fabinho, tiền đạo Everton Ribeiro và Pedro, những người không có cơ hội vào sân thay người trong các trận đấu quan trọng của Selecao.

MỚI - NÓNG