Ngôi sao Hazard 'làm lành' với HLV Conte

Hazard cam kết tương lai tại Chelsea.
Hazard cam kết tương lai tại Chelsea.
TP - Ngôi sao người Bỉ lên tiếng bác bỏ mọi tin đồn “cơm không lành canh không ngọt” với HLV Conte tại Chelsea.

Tin đồn ngôi sao Hazard mâu thuẫn với HLV Conte lên đến đỉnh điểm sau trận thua 0-1 của Chelsea trước Man City ở vòng 29 Premier League. Đó là trận đấu mà HLV Conte bố trí Hazard chơi với vai trò như 1 số 9 ảo tại Etihad, thay vì vị trí ưa thích của anh ở cánh trái.

Bị đẩy lên đá như một trung phong, ngôi sao người Bỉ liên tục phải tìm cách đón những đường chuyền bổng từ 2 biên. Sau trận đấu, Hazard lên tiếng chỉ trích nặng nề chiến thuật của nhà cầm quân người Italy. Tiền đạo 27 tuổi nói rằng, nếu trận đấu có kéo dài thêm 3 tiếng nữa thì anh cũng không chạm được vào bóng.

Thái độ bất mãn công khai của Hazard khiến nhiều người tin rằng, anh đang “có vấn đề” với HLV Conte và ngày anh rời Stamford Bridge sẽ không còn xa. Thế nhưng, ngôi sao người Bỉ hôm qua lên tiếng dập tắt tin đồn, nhấn mạnh rằng anh sẵn sàng hy sinh vị trí ưa thích của mình, để đổi lấy sự thành công cho đội bóng.

“Tôi sẽ chơi ở bất kỳ vị trí nào mà HLV Antonio Conte muốn. Tôi chỉ muốn mình được ở trên sân. Đá trung phong hay quay trở lại chơi ở cánh trái theo sự sắp xếp của HLV Conte đều không vấn đề gì. Tôi chỉ muốn thi đấu và sẽ nỗ lực hết sức giống như tôi vẫn thường làm mỗi lần ra sân”, Hazard khẳng định.

Hazard là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Chelsea ở mùa giải năm nay với 11 bàn thắng và 3 kiến tạo sau 26 lần ra sân. Trước đồn đoán đòi ra đi, nhiều CLB hàng đầu châu Âu đã đánh tiếng muốn chiêu mộ ngôi sao người Bỉ, trong đó có Real Madrid. Đội bóng Hoàng gia dành sự quan tâm cho Hazard từ lâu và coi anh sẽ là người thay thế Cristiano Ronaldo trong tương lai. CĐV Chelsea càng có lý do lo lắng khi trong một lần phỏng vấn gần đây, chân sút 27 tuổi cũng đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đặc biệt và mong muốn được thi đấu dưới sự chỉ đạo của HLV Zidane.

Dù vậy, Hazard khẳng định anh sẽ gắn bó tương lai tại Stamford Bridge: “Tôi cảm thấy hạnh phúc ở Chelsea. Hiện giờ tôi chỉ nghĩ đến giai đoạn cuối mùa giải và World Cup”.

Tại World Cup 2018, Bỉ nằm ở bảng G với Anh, Panama và Tunisia, Hazard tin rằng đội bóng sẽ tiến xa hơn nhiều so với năm 2014, thời điểm họ vào đến tứ kết. “Cách đây 4 năm, cũng một đội hình gần như vậy, chúng tôi đã lọt vào tứ kết World Cup. Bây giờ, chúng tôi đã có kinh nghiệm để biết phải làm gì. Chúng tôi đặt mục tiêu vào đến trận chung kết World Cup”.

Niềm tin của Hazard càng trở nên có cơ sở khi đội tuyển Bỉ vừa trải qua một chiến dịch vòng loại World Cup 2018 đáng nhớ bậc nhất trong lịch sử với vô số kỷ lục. Thầy trò Martinez bất bại, giành 28 điểm sau 10 trận, ghi 43 bàn tương đương với đội tuyển Đức.

MỚI - NÓNG