Ngôi sao ĐT nữ Trung Quốc: 'Hy vọng các đàn em không phải xấu hổ như chúng tôi'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong những giọt nước mắt, ngôi sao Wang Shuang của tuyển Trung Quốc đã phải thừa nhận rằng cô “không phải là hình mẫu” cho các thế hệ cầu thủ Trung Quốc sau này noi theo. Bởi cô và các đồng đội đã thể hiện tệ khiến đội nhà thất bại 1-6 dưới tay tuyển Anh.
Ngôi sao ĐT nữ Trung Quốc: 'Hy vọng các đàn em không phải xấu hổ như chúng tôi' ảnh 1

Đây là thất bại nặng nề nhất của Trung Quốc trong lịch sử World Cup. Nếu tính ở sân chơi Olympic thì nó là trận thua đậm thứ 3, sau các thất bại 0-8 trước Đức ở Olympic 2004 và 2-8 trước Hà Lan ở Olympic 2020.

Và đây cũng là lần đầu tiên Trung Quốc bị loại ngay từ vòng bảng World Cup. Đội bóng từng là á quân thế giới, là ĐKVĐ châu Á, chỉ ghi được 2 bàn ở VCK năm nay và 2 bàn đều từ chấm 11m. Những chi tiết trên cho thấy màn thể hiện của tuyển nữ Trung Quốc năm nay là tệ ra sao.

Chính HLV Shui Qingxia cũng thừa nhận điều này. Bà cho biết “khoảng cách giữa đội bóng của tôi và các đội tuyển châu Âu là rất lớn".

Ngôi sao ĐT nữ Trung Quốc: 'Hy vọng các đàn em không phải xấu hổ như chúng tôi' ảnh 2

Wang Shang lẻ loi trong trận thua của Trung Quốc

Wang Shang cũng thừa nhận với HLV trưởng của mình bằng tuyên bố: “Giải Ngoại hạng Anh đã đạt đến trình độ rất cao. Chỉ cần họ sẵn sàng đầu tư vào giải bóng đá dành cho nữ, họ sẽ phát triển nhanh chóng. Đà cải thiện nhanh chóng của ĐT nữ Anh rõ ràng được hưởng lợi từ Ngoại hạng Anh”.

Nhưng từ phía mình, cô không phủ nhận sự sa sút của bản thân cũng như của tập thể. Cầu thủ số 7 nói: “Chúng tôi không phải là những hình mẫu tốt cho thế hệ trẻ. Tôi hy vọng rằng những đứa trẻ trong tương lai sẽ chơi thứ bóng đá tốt hơn và không phải xấu hổ như chúng tôi.

Tôi hy vọng rằng các huấn luyện viên trong nước sẽ đào tạo thêm nhiều tài năng bóng đá để sau này các em không còn bỡ ngỡ khi khoác áo ĐTQG. Và các em sẽ làm rạng danh đội tuyển quốc gia thay vì xấu hổ như chúng tôi”.

MỚI - NÓNG