Ngồi chơi cạnh đường ray một học sinh bị tàu hỏa đâm tử vong

Ngồi chơi cạnh đường ray một học sinh bị tàu hỏa đâm tử vong
TPO - Trong lúc đi chăn bò, Q. ngồi cạnh đường ray chơi điện thoại nên khi đoàn tàu chạy qua đã bị hút vào gầm. Vụ tai nạn khiến Q. tử vong tại chỗ.

Chiều ngày 4/8, ông Trương Thanh Lam – Chủ tịch xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) cho biết trên địa bàn xã vừa xẩy ra một vụ tai nạn đường sắt khiến một em học sinh tử vong.

Ngồi chơi cạnh đường ray một học sinh bị tàu hỏa đâm tử vong ảnh 1 Chỉ trong vòng một tuần tại huyện Tuyên Hóa đã xảy ra 2 vụ tai nạn đường sắt khiến 2 người tử vong.

Vụ tai nạn xẩy ra tại tuyến đường sắt Bắc – Nam đoạn qua thôn Lạc Sơn, xã Châu Hóa. Nạn nhân là em Nguyễn Văn Q. (sinh năm 2004, trú tại thôn Lạc Sơn).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 3/8, Q. dắt đàn bò nhà mình ra cánh đồng gần đường tàu chăn. Lúc rảnh rỗi, Q. ngồi sát bên đường ray lấy điện thoại ra chơi. Lúc này, đoàn tàu chạy theo hướng Bắc – Nam đi qua đã hút Q. vào gầm. Vụ tai nạn khiến em Q. tử vong tại chỗ.

Ngay khi vụ tai nạn xẩy ra, chính quyền địa phương, với các lực lượng chức năng cùng gia đình nạn nhân đã có mặt đưa thi thể Q. ra khỏi gầm tàu. Hiện, gia đình đã đưa thi thể nạn nhân về an táng.

Được biết, gia đình Q. thuộc diện khó khăn nên khi rảnh rỗi em thường đi chăn bò giúp bố mẹ. Q. là con thứ 3 trong gia đình, em vừa hoàn thành chương trình Trung học cơ sở.

Trước đó, vào ngày 31/7, cũng tại huyện Tuyên Hóa đã xẩy ra một vụ tai nạn đường sắt khác khiến một phụ nữ 25 tuổi tử vong. Vụ tai nạn xẩy ra tại km437+760, trên tuyến đường sắt Bắc – Nam, thuộc khu ga Ngọc Lâm – Đồng Lê, đoạn qua Tiểu Khu Tân Lập, thị trấn Đồng Lê.

Vào thời điểm trên, chị Phạm Thị T. trên đường đi làm về đã lách qua gác chắn tự động để băng qua đường sắt. Khi xe vừa chạy tới giữa hai đường ray thì bị đoàn tàu đâm trực diện. Vụ tai nạn khiến chị T. tử vong tại chỗ.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.