Ngoại trưởng Pháp tố Taliban nói dối

0:00 / 0:00
0:00
Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian. (Ảnh: Reuters)
Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian. (Ảnh: Reuters)
TPO - Taliban đang nói dối và Pháp sẽ không có quan hệ gì với chính quyền mới thành lập, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian tuyên bố ngày 11/9, trước khi lên đường sang Qatar để bàn về việc sơ tán người khỏi Afghanistan sau này.

“Họ nói rằng họ sẽ để một số người nước ngoài và người Afghanistan ra đi tự do và nói về một chính phủ bao trùm và đại diện, nhưng họ đang nói dối”, ông Le Drian nói với kênh truyền hình France 5.

“Pháp từ chối công nhận hay có bất kỳ quan hệ nào với chính phủ này. Chúng tôi muốn Taliban hành động và họ sẽ cần một chút tự do về kinh tế và quan hệ quốc tế. Điều đó tuỳ thuộc vào họ”, ông nói.

Pháp đã sơ tán khoảng 3.000 người và đã có bàn bạc về kỹ thuật với Taliban để hỗ trợ hoạt động sơ tán đó. Trước khi lên đường đến thủ đô Doha của Qatar ngày 12/9, ông Le Drian nói rằng vẫn còn một số công dân Pháp và vài trăm người Afghanistan có quan hệ với Pháp còn ở Afghanistan.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG