Tổng thống lưu vong xin lỗi người dân Afghanistan

0:00 / 0:00
0:00
Tổng thống lưu vong Afghanistan Ashraf Ghani. (Ảnh: Twitter)
Tổng thống lưu vong Afghanistan Ashraf Ghani. (Ảnh: Twitter)
TPO - Ngày 8/9, cựu Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani, người đã chạy khỏi Kabul khi Taliban tiến vào thủ đô, lên tiếng xin lỗi về sự sụp đổ đột ngột của chính phủ. Tuy nhiên, ông tiếp tục phủ nhận đã mang theo hàng triệu đô la.

Trong tuyên bố đăng trên Twitter, ông Ghani nói rằng ông đã rời đi vì lực lượng an ninh của ông thúc giục. Họ nói rằng nếu ở lại, ông có thể sẽ chứng kiến “cảnh tượng kinh hoàng trên phố như trong cuộc nội chiến hồi những năm 1990”.

“Rời khỏi Kabul là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời tôi, nhưng tôi tin rằng đó là cách duy nhất để tiếng súng không vang lên, để cứu Kabul và 6 triệu dân.

Tuyên bố gần như lặp lại thông điệp mà ông Ghani đã gửi đi từ UEA ngay sau khi rời khỏi đất nước. Hành động đó khiến ông bị các đồng minh cũ chỉ trích là phản bội.

Là cựu quan chức của Ngân hàng thế giới, ông Ghani trở thành tổng thống sau 2 cuộc bầu cử nhiều tranh cãi mà hai bên đều cáo buộc nhau gian lận. Ông tiếp tục bác bỏ thông tin nói rằng ông đã mang đi hàng triệu đô la.

“Tham nhũng là bệnh dịch đã làm tê liệt nước ta trong nhiều thập kỷ, và chống tham nhũng luôn là trọng tâm của tôi khi làm tổng thống”, ông Ghani nói. Ông kể rằng người vợ gốc Li-băng của ông rất cẩn trọng với vấn đề tài chính cá nhân.

Ông Ghani cũng ca ngợi sự hy sinh của người Afghanistan trong 40 năm chiến tranh.

“Quả là một sự tiếc nuối sâu sắc khi chương của tôi kết thúc với bi kịch giống như những người tiền nhiệm, không mang lại sự ổn định và thịnh vượng. Tôi xin lỗi người dân Afghanistan vì tôi không thể tạo ra một kết thúc khác”, ông nói.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.