Ngoại trưởng Ấn Độ: Xung đột ở Ukraine không có lợi cho ai

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar khẳng định cuộc xung đột ở Ukraine “không có lợi cho bất kỳ ai”, nhưng từ chối tiết lộ liệu Chính phủ Ấn Độ có ủng hộ nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về việc Nga sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine hay không.
Ngoại trưởng Ấn Độ: Xung đột ở Ukraine không có lợi cho ai ảnh 1

Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar. (Ảnh: AP)

Ông Jaishankar đưa ra phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Úc Penny Wong ngày 10/10, sau cuộc hội đàm song phương mà trong đó hai bên có bàn về vấn đề Ukraine.

“Chúng tôi rõ ràng không ủng hộ cuộc xung đột ở Ukraine. Chúng tôi tin rằng cuộc xung đột này không có lợi cho bất kỳ ai. Cả những bên liên quan và cộng đồng quốc tế”, ông Jaishankar nói.

“Là một quốc gia ở nam bán cầu, chúng tôi nhìn thấy ngay tác động lên các nước có thu nhập thấp, những thách thức mà họ phải đối mặt về nhiên liệu, thực phẩm và phân bón”, Ngoại trưởng Ấn Độ nói.

Khi được hỏi rằng liệu Ấn Độ có ủng hộ cuộc bỏ phiếu của Liên Hợp Quốc trong tuần này về việc Nga sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine hay không, ông Jaishankar đáp: “Vì chính sách và sự thận trọng, chúng tôi không nói trước về lá phiếu”.

Ngoại trưởng Ấn Độ khẳng định quan hệ giữa Mátxcơva và New Delhi “chắc chắn vì lợi ích của hai bên”.

Ông Jaishankar nói rằng một trong những lý do mà Ấn Độ phụ thuộc nhiều vào vũ khí của Nga là “trong nhiều thập kỷ, các nước phương Tây không cung cấp vũ khí cho Ấn Độ, mà trên thực tế họ thích chính quyền quân sự ngay gần chúng tôi hơn” (hàm ý đề cập đến Pakistan).

Hai ngoại trưởng Ấn Độ và Úc nhất trí rằng những quan điểm khác biệt về Nga không làm suy yếu Đối thoại an ninh bốn bên, thường gọi là "Bộ Tứ".

“Tôi nghĩ 'Bộ Tứ' đang hoạt động rất tốt. Tôi nghĩ mức độ tin tưởng chiến lược và nhất quán chiến lược giữa các đối tác trong 'Bộ Tứ' cực kỳ sâu sắc và chắc chắn”, bà Wong nói.

Theo AP
MỚI - NÓNG