Nghiên cứu, đề xuất tôn vinh cô giáo tử nạn trên đường tới trường dạy học

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trao đổi với PV, ông Vũ Minh Đức - Cục trưởng Cục Nhà giáo, Bộ GD&ĐT - cho biết, đơn vị đang nghiên cứu, đề xuất hình thức tôn vinh, khen thưởng cô giáo ở Hà Giang không may lao xuống vực tử vong khi đang cùng chồng con trên đường tới trường.

Theo ông Đức, Bộ GD&ĐT đã nắm được thông tin cô giáo Mai Thị Yến - Trường mầm non Đường Thượng, xã Đường Thượng, huyện Yên Minh, Hà Giang - tử vong khi đang trên đường quay lại trường học sau kỳ nghỉ lễ.

Ngay sau khi nắm được thông tin sự việc, hôm nay (6/5), Bộ GD&ĐT đã cử đoàn công tác do Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo Phạm Tuấn Anh dẫn đầu đến Hà Giang để chuyển thư thăm hỏi của Bộ trưởng và chia buồn với gia đình của cô giáo Mai Thị Yến.

Nghiên cứu, đề xuất tôn vinh cô giáo tử nạn trên đường tới trường dạy học ảnh 1
Đường tới trường trơn trượt khiến cô giáo Mai Thị Yến và gia đình gặp nạn.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cũng giao các đơn vị chức năng nghiên cứu, đề xuất hình thức tôn vinh, khen thưởng cô giáo phù hợp theo quy định.

“Đây là sự việc đau buồn, Cục Nhà giáo cũng đang tham mưu với Công đoàn ngành Giáo dục sớm có phương án hỗ trợ, kêu gọi hỗ trợ cho gia đình cô giáo gặp nạn sớm vượt qua khó khăn này”, ông Đức nói.

Liên quan đến sự việc cô giáo Mai Thị Yến cùng chồng, con quay trở lại trường học sau kỳ nghỉ lễ thì xe máy rơi xuống vực khiến cô tử vong, chồng đang bị thương nặng, sáng cùng ngày, ông Nguyễn Đức Tuyên - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Yên Minh, Hà Giang - cho biết, việc an táng cô giáo đến nay đã hoàn tất. Phòng GD&ĐT cử đại diện phối hợp với giáo viên của trường để cùng lo hậu sự, hỗ trợ, động viên gia đình sớm vượt qua mất mát to lớn.

Cũng theo ông Tuyên, chồng cô Yến cũng là giáo viên trường Tiểu học Đường Thượng hiện đang phải nằm tại phòng hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.

“Thầy giáo bị đa chấn thương, phải phẫu thuật cắt bỏ 1 bên thận, đang nằm điều trị không thể về đưa tang vợ. Gia đình cô Yến có hoàn cảnh khó khăn. Họ sinh được 2 người con thì 1 phải gửi ông bà nuôi và 1 theo bố mẹ đến trường", Trưởng phòng GD&ĐT huyện Yên Minh nói.

Được biết, cô giáo Mai Thị Yến quê gốc ở huyện Bắc Quang, Hà Giang. Năm 2010, sau khi tốt nghiệp đại học, cô Yến xung phong lên xã Đường Thượng công tác làm giáo viên cắm bản tại trường mầm non Đường Thượng. Đến nay, cô Yến đã có hành trình 13 năm bám lớp, bám trường nuôi dạy trẻ vùng cao. Cô được cấp trên đánh giá nhiều năm liền là giáo viên luôn nỗ lực vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trước đó, ngày 3/5, cô Yến cùng chồng và con trai di chuyển bằng xe máy từ thị trấn lên điểm trường dạy học, tuy nhiên đến đoạn dốc trơn trượt, xe máy của vợ chồng cô gặp sự cố nên rơi xuống vực sâu. Do bị thương nặng, cô giáo tử vong ngay sau đó.

MỚI - NÓNG