TPO - Trước khi đón đợt rét đậm, rét hại rất mạnh từ 7/1, miền Bắc âm u, trời nhiều mây, sương bao phủ với tình trạng ô nhiễm không khí rất nghiêm trọng.
TPO - Trước hiện tượng ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ vào buổi tối do đốt rơm rạ, Tổng cục Môi trường khuyến cáo người dân nên hạn chế các hoạt động ngoài trời vào buổi tối.
TPO - Kết quả tính toán chỉ số AQI ngày tại các trạm Hà Nội từ 1/1-18/2/2020 cho thấy, có khoảng 50% số ngày có chất lượng không khí ở mức kém đến rất xấu (AQI>100), riêng ngày 13/1 là ngày chất lượng không khí kém nhất trong khoảng thời gian nêu trên (mức rất xấu ở đa số các trạm).
TPO - Tình hình ô nhiễm không khí có xu hướng tiếp tục xấu đi khi hàng loạt điểm đo của các hệ thống quan trắc ngày 11/12 ghi nhận chất lượng không khí ở ngưỡng tím – rất xấu (rất có hại cho sức khỏe tất cả mọi người). Đáng lưu ý một số điểm đo ghi nhận ô nhiễm không khí lên ngưỡng nâu – nguy hại, ngưỡng cao nhất trong ô nhiễm không khí với khuyến cáo mọi người nên ở trong nhà.
TPO - Sau 2 ngày chất lượng không khí tương đối tốt, từ đêm 15/11, ô nhiễm trở lại khắp các tỉnh miền Bắc và thủ đô Hà Nội với ngưỡng đỏ (ngưỡng có hại đến sức khỏe tất cả mọi người).
TPO - Tổng cục Môi trường cho biết, từ 25-30/9, ghi nhận ô nhiễm lên ngưỡng xấu vào đêm và sáng sớm. Tổng cục Môi trường kiến nghị người dân hạn chế ra ngoài đường để bảo vệ sức khỏe.
Điều kiện thời tiết bất lợi, sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn dẫn đến hiện tượng nghịch nhiệt bức xạ, nên chất lượng không khí tại Hà Nội tuần qua ở mức kém.