“Thư gửi mẹ, không chỉ là nước mắt”:

Ngành giáo dục Nghệ An sẽ phát động cuộc thi viết về mẹ

TP - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Minh Thông và Giám Đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Thị Kim Chi cho biết ngành giáo dục Nghệ An sẽ phối hợp với báo Tiền Phong tổ chức cuộc thi cho các em học sinh viết về mẹ, sau bài báo “Thư gửi mẹ, không chỉ là nước mắt” (Tiền Phong ngày 5/4).

Làm việc với phóng viên Tiền Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Minh Thông nói: “Nhân rộng người tốt việc tốt trong nhà trường là việc luôn nên làm. Tổ chức được một cuộc thi như thế, không chỉ xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, góp phần ngăn chặn bạo lực học đường, giúp các em học sinh tránh xa tệ nạn xã hội, mà còn khơi dậy chữ hiếu, nhân văn trong nhà trường”. Phó chủ tịch phụ trách văn xã tỉnh Nghệ An cũng cho biết, ông đã đọc lá thư của cháu Ngô Kiều Anh (học sinh lớp 7A, Trường THCS Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu). “Một học sinh nhỏ tuổi nhưng suy nghĩ sâu sắc. Cháu đã biết vượt lên mất mát, thiệt thòi, học tập tốt và trở thành con ngoan, trò giỏi”.

“Phía sau những dòng thư, là những cuộc đời. Trước hết, xin cảm ơn báo Tiền Phong đã có bài viết về cuộc thi “Thư gửi mẹ” của Trường THCS Diễn Kỷ, phát hiện những tác phẩm hay trong nhà trường, chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh. Ngành GD&ĐT Nghệ An sẽ phối hợp với báo Tiền Phong phát động, tổ chức rộng rãi cuộc thi viết về mẹ để đông đảo các em học sinh có thể tham gia. Vượt lên khuôn khổ một cuộc thi thì đây là một phương pháp giáo dục rất hay, rất hiệu quả”, GĐ Sở GD&ĐT Nghệ An Nguyễn Thị Kim Chi nói.

Cuộc thi “Thư gửi mẹ” tại Trường THCS Diễn Kỷ do BGD nhà trường tổ chức, toàn trường có 80 bài viết, trong đó bài của Ngô Kiều Anh được điểm 10, giành giải nhất. “Nhà báo Đình Thắng - Trưởng Ban Kinh tế báo Tiền Phong và nhà thơ Quốc Ca đã đồng hành, hỗ trợ để cuộc thi thành công. Hai năm qua, từ những cuộc thi này, các con em xã Diễn Kỷ (cả những người đang ở xa quê) đã ủng hộ các em học sinh hơn 150 triệu đồng. Nguồn hỗ trợ đó của các nhà hảo tâm đã góp phần giúp nhiều em vượt lên khó khăn, yên tâm đi học”, cựu học sinh trường Phan Bội Châu, Hiệu trưởng Trường THCS Diễn Kỷ Nguyễn Quỳnh Liên cho biết.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.