Ngăn chặn triệt để gia cầm nhập lậu

Ngăn chặn triệt để gia cầm nhập lậu
TP - Trưa 25/3, đến các lán dã chiến của lực lượng Biên phòng lập trên những mỏm đồi sát biên giới Việt- Trung, thuộc thôn Nà Quân, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu cán bộ, chiến sỹ thường xuyên nâng cao cảnh giác, vì gia cầm và sản phẩm gia cầm từ bên kia biên giới luôn tìm cách thẩm lậu.

Phó Thủ tướng ghi nhận tình hình nhập lậu gia cầm trên địa bàn đã cơ bản được ngăn chặn, song cho rằng, dân ta vẫn có thói quen thích dùng hàng rẻ nên gia cầm quá đát từ Trung Quốc vẫn có cơ hội xâm nhập. Đây là cuộc chiến thường xuyên, không ngừng nghỉ, nếu lơ là thì rất nguy hiểm.

Ông Vy Văn Thành, Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn cho rằng, Bộ NN&PTNT đã đầu tư xây dựng một khu cách ly ở Lạng Sơn, nhưng thời gian gần đây, bộ này có chủ trương, bắt được gia cầm nhập lậu là tiêu hủy hết, vậy nên đã bỏ trống nhiều tháng nay. Theo ông Thành, việc này vừa gây lãng phí, vừa gây ô nhiễm môi trường, trong khi đó, kinh phí tiêu hủy không hề nhỏ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn kiến nghị với Phó Thủ tướng, các bộ ngành T.Ư nên cho thực hiện việc kiểm dịch số gia cầm nhập từ bên kia biên giới (nhất là con giống), nếu đảm bảo an toàn thì cho tái sử dụng. “Nhiều lần chứng kiến vịt, gà con bị tẩm xăng, dầu đốt cháy, phản cảm lắm. Dân xót của nên cũng kêu ca nhiều” - Ông Thành nói.

Ghi nhận ý kiến của Lạng Sơn, Phó thủ tướng đề nghị các bộ, ngành chức năng cùng phối hợp nghiên cứu, đề xuất hướng xử lý sao cho thích hợp nhất. Nhưng trước mắt, lực lượng chức năng trên địa bàn cần làm tốt công tác phòng, chống dịch cúm H5N1, H7N9 cũng như ngăn chặn triệt để gia súc, gia cầm nhập lậu.

MỚI - NÓNG