Nga và Trung Quốc tập trận chung trên vùng biển gần Nhật Bản

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hôm nay (21/9), Nga và Trung Quốc bắt đầu triển khai hoạt động tập trận và tuần tra chung trên biển Nhật Bản (Hàn Quốc gọi là Đông Hải), báo chí hai nước đưa tin.
Nga và Trung Quốc tập trận chung trên vùng biển gần Nhật Bản ảnh 1
Tàu của Hải cảnh Trung Quốc tham gia cuộc tập trận chung trên Vịnh Peter Đại đế, ngày 18/9. (Ảnh: Tass)

"Một đội tàu chiến chung của Hạm đội Thái Bình Dương và Hải quân Trung Quốc đã khởi hành từ Vladivostok để tiến hành cuộc tuần tra hải quân chung Beibu/Interaction - 2024 giữa Nga và Trung Quốc", hãng thông tấn RIA dẫn thông tin từ Hạm đội Thái Bình Dương cho biết.

Cuộc tập trận sẽ sử dụng vũ khí phòng không và chống tàu ngầm.

Theo Thời báo Hoàn cầu, đội tàu của Hải cảnh Trung Quốc cùng đội tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Nga tạo thành lực lượng đặc nhiệm và tiến ra vùng biển quốc tế của Bắc Thái Bình Dương để tiến hành tuần tra chung, sau khi cuộc tập trận chung giữa hai lực lượng kết thúc ngày 20/9.

Đội tàu của Trung Quốc, gồm các tàu CCG Meishan và Xiushan, đã tập trận chung với các tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Nga trên Vịnh Peter Đại đế ở Vùng Primorsky từ ngày 16-20/9.

Lực lượng của Nga và Trung Quốc thực hiện bắn tên lửa và pháo binh theo khuôn khổ cuộc tập trận hải quân Ocean-2024 diễn ra trong tháng này, chương trình mà Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi là một nỗ lực chống lại Mỹ ở Thái Bình Dương.

Ông Carl Schuster, một đô đốc Mỹ nghỉ hưu và là cựu chỉ huy chiến dịch của Trung tâm Tình báo phối hợp của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ, cho rằng với những hoạt động tập trận và tuần tra chung như vậy, Nga và Trung Quốc muốn cho Mỹ và các đồng minh thấy rằng “hai quân đội đang ngày càng phối hợp tốt, và bất kỳ thách thức nào cũng có thể vấp phải phản ứng phối hợp”.

“Họ muốn gửi thông điệp rằng, chúng tôi có thể làm điều tương tự như các ông, hoạt động ở sân sau của các ông giống như các ông đã làm với chúng tôi”, ông Schuster nói với CNN.

Các nhà quan sát cho rằng việc tổ chức tập trận và tuần tra chung cũng tạo cơ hội để hai bên học hỏi nhau. Nga có kinh nghiệm chiến trường dày dạn, còn Trung Quốc ngày càng sở hữu công nghệ quân sự hiện đại, vì thế hai bên có nhiều điều để học hỏi nhau.

Theo Tass, Global Times
MỚI - NÓNG