Ukraine có thể nhận gần 60 xe tăng Abrams từ Australia

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Truyền thông Australia đưa tin nước này đang xem xét phương án chuyển lô xe tăng M1A1 Abrams đã ngừng hoạt động sang Ukraine.

Theo The Sydney Morning Herald, Chính phủ Australia và Mỹ đang xem xét khả năng gửi xe tăng Abrams cho Ukraine.

"Ukraine có thể sẽ sớm nhận được xe tăng Abrams, Chính phủ Australia và Mỹ đang cân nhắc về việc bàn giao chúng cho lực lượng Kiev", ấn phẩm này viết.

Ukraine có thể nhận gần 60 xe tăng Abrams từ Australia ảnh 1

Quy trình chuyển giao xe tăng M1A1 Abrams từ Australia sang Ukraine gồm nhiều bước. Bắt đầu bằng sự phối hợp toàn diện giữa Chính phủ Australia và Mỹ, vì những chiếc xe tăng này được sản xuất và mang công nghệ của Mỹ. Theo đó, Canberra phải đảm bảo được sự chấp thuận từ Washington trước khi đưa sang quốc gia khác.

Nếu được chấp thuận, giai đoạn tiếp theo là giải quyết vấn đề vận chuyển xe tăng sang Ukraine.

Xe tăng đã ngừng hoạt động có thể được hiện đại hoá trước khi vận chuyển, bao gồm kỹ thuật hoặc những sửa đổi để phù hợp với yêu cầu tác chiến trên chiến trường của Ukraine. Ngoài ra, các binh sĩ Ukraine cũng cần phải tham gia các khoá đào tạo để vận hành những chiếc xe tăng này.

Hiện, giới chức Ukraine chưa bình luận về các thông tin trên.

Trong một diễn biến gần đây, Phó đại diện thường trực của Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Maxim Buyakevich cho biết, 2/3 tổng số xe tăng Abrams mà Mỹ chuyển giao cho Ukraine đã bị phá hủy.

Theo nhà ngoại giao Nga, các nước phương Tây đã mở cuộc thảo luận về việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa được viện trợ để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga sau khi không đạt được mục tiêu bằng các vũ khí khác.

Hồi tháng 7, Australia đã loại biên 59 xe tăng Abrams M1A1, được mua với giá khoảng 340 triệu USD vào năm 2004. Thay vào đó, Canberra dự định sẽ bổ sung vào kho của mình bằng các mẫu mới hơn - M1A2 SEPv3 Abrams.

Được trang bị hệ thống kiểm soát hỏa lực và thông tin liên lạc tiên tiến, xe tăng SEPv3 Abrams của Úc có thiết bị điện tử mới giúp tăng cường khả năng phối hợp trên chiến trường. Vũ khí chính vẫn là pháo nòng trơn M256 120 mm với hỏa lực mạnh mẽ và độ chính xác cao. Phiên bản này có khả năng bảo vệ giáp được cải thiện và hệ thống chống tên lửa tích hợp, giúp tăng đáng kể khả năng sống sót của kíp lái trong các tình huống chiến đấu hiện đại.

SEPv3 Abrams được trang bị động cơ tua bin khí mạnh mẽ cung cấp khoảng 1.500 mã lực, cho phép chúng đạt tốc độ lên đến 67 km/h.

MỚI - NÓNG