Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát toàn bộ không phận Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nếu thông tin này được xác thực, đây sẽ là chiến thắng lớn đầu tiên của quân đội Nga sau 5 ngày tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Trong thông báo mới nhất ngày 28/2, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga - Igor Konashenkov tuyên bố lực lượng vũ trang Nga hiện đã nắm quyền kiểm soát toàn bộ không phận Ukraine.

Nếu thông tin này được xác thực, đây sẽ là chiến thắng lớn đầu tiên của quân đội Nga sau 5 ngày tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát 2 thị trấn Berdyansk và Enerhodar (vùng Zaporizhzhya, Đông Nam Ukraine) cũng như khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhya.

Phía Nga cho biết nhà máy vẫn tiếp tục hoạt động bình thường. Tuy nhiên Ukraine đã bác bỏ thông tin nhà máy rơi vào tay quân đội Nga.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Anh, đến thời điểm hiện tại, quân đội Nga vẫn đang ở cách Kiev khoảng 30km về phía Bắc. “Bước tiến của Nga bị chậm lại do lực lượng Ukraine đang bảo vệ sân bay Gostomel. Sân bay này được Nga coi là một mục tiêu quan trọng kể từ những ngày đầu chiến dịch.”

“Giao tranh quyết liệt vẫn đang diễn ra quanh Chernihiv và Kharkiv. Tuy nhiên cả 2 thành phố vẫn đang nằm dưới quyền kiểm soát của Ukraine”, Bộ Quốc phòng Anh khẳng định. “Sự kháng cự quyết liệt của Ukraine cũng như những thất bại về mặt hậu cần của Nga đang tiếp tục cản trở bước tiến của quân đội nước này.”

Theo CNN, Sputnik, Reuters
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.