Quân đội Nga kêu gọi thường dân Ukraine rời Kiev

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tạo "hành lang an toàn" cho công dân Ukraine rời khỏi thủ đô Kiev.
Quân đội Nga kêu gọi thường dân Ukraine rời Kiev ảnh 1

Người Ukraine rời khỏi Kiev khi Nga khai màn chiến dịch quân sự hôm 24/2. Ảnh: Reuters

Trong thông báo mới nhất ngày 28/2, Bộ Quốc phòng Nga kêu gọi thường dân Ukraine sơ tán khỏi Kiev bằng tuyến đường cao tốc nối với Vasilkov - thành phố nằm cách thủ đô 20km.

“Hướng đi này thông thoáng và an toàn”, cơ quan quốc phòng Nga khẳng định, đồng thời cho biết quân đội nước này sẽ chỉ tấn công các mục tiêu quân sự, không gây rủi ro cho dân thường.

Lời kêu gọi được đưa ra sáng thứ Hai, khi các phái đoàn Nga và Ukraine chuẩn bị bắt đầu cuộc đàm phán hòa bình ở Belarus.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong một bài phát biểu rằng ông không đặt nhiều kỳ vọng vào các cuộc đàm phán. Ông nói thêm rằng Ukraine không có ý định đầu hàng.

Trước đó hôm 27/2, Thị trưởng Kiev - Vitali Klitschko nói với AP thành phố đã bị quân đội Nga bao vây hoàn toàn. Tuy nhiên, tuyên bố này được ông rút lại ngay sau đó.

Hình ảnh vệ tinh mới nhất được công bố bởi Maxar (Mỹ) cho thấy hàng trăm phương tiện quân sự Nga xếp hàng dài hơn 5km trên tuyến đường dẫn vào thủ đô Kiev của Ukraine.

Quân đội Nga kêu gọi thường dân Ukraine rời Kiev ảnh 2

Đoàn xe quân sự hướng về Kiev. Ảnh: Maxar

Quân đội Nga kêu gọi thường dân Ukraine rời Kiev ảnh 3

Ảnh: Maxar

Cụ thể, đoàn xe của Nga xuất hiện trên tuyến đường P-02-02, phía Đông Bắc thành phố Ivankiv, cách Kiev khoảng 64km.

Qua ảnh, có thể thấy hàng trăm phương tiện quân sự của Nga đang di chuyển thành hàng dài hơn 5km hướng về phía thủ đô của Ukraine. Trong đó có xe chứa nhiên liệu, xe hậu cần, các phương tiện bọc thép gồm xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và pháo tự hành.

Chính phủ Ukraine trong những ngày gần đây đã tích cực phân phát súng đạn cho dân thường, trả tự do cho những tù nhân có kinh nghiệm quân sự, đồng thời kêu gọi người dân chuẩn bị bom chai để đối đầu với quân đội Nga.

Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine hôm nay (28/2) bước vào ngày thứ năm.

Sáng nay, nhiều tiếng nổ lớn đã được ghi nhận ở thủ đô Kiev và thành phố Kharkiv. Kiev hiện vẫn đang nằm dưới quyền kiểm soát của quân đội chính phủ Ukraine, theo Guardian.

Theo RT
MỚI - NÓNG