Nga trang bị tên lửa đạn đạo cực ‘khủng’

Nga trang bị tên lửa đạn đạo cực ‘khủng’
TPO - Binh đoàn Tên lửa Irkutsk năm 2015 sẽ được trang bị các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa nhiên liệu rắn mới RS-26, được chế tạo trên cơ sở RS-24 Yars,

Trang tin quân sự Rosinform ngày 1/7 dẫn nguồn tin trong Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga cho biết, việc thử nghiệm sẽ hoàn thành vào tháng 12/2014.

“Các cuộc thử nghiệm khẳng định các tính năng chiến-kỹ thuật đặt ra dự định hoàn thành vào tháng 12”,, nguồn tin nói và cho biết thêm rằng, vào năm 2015, hệ thống với tên lửa mới sẽ được đưa vào trực chiến, và “Binh đoàn Tên lửa Irkutsk sẽ nhận được hệ thống này đầu tiên”.

RS-26 là dòng tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn với trang bị chiến đấu cải tiến và phần chiến đấu kiểu tách mang nhiều đầu đạn.

Năm 2013, Tư lệnh Bộ đội Tên lửa chiến lược Nga, Thượng tướng Sergei Karakayev thông báo, RS-26 sẽ nhẹ hơn Yars.

“Nếu chúng ta nói về Yars cơ động trên mặt đất thì hiện tại bệ phóng của chúng tôi nặng hơn 120 tấn. Trên tên lửa cải tiến này, chúng tôi sẽ đạt được các tham số trọng lượng dưới 80 tấn”, tướng Karakayev nói. 

Đáng chú ý, tên lửa RS-26 được phóng từ bệ phóng cơ động trên mặt đất, chứ không dự trú phương án phóng từ giếng phóng cố định.

Theo Theo Rosinform
MỚI - NÓNG