Bản tin 8H: Dân quân Donetsk chiếm tên lửa phòng không Buk

Lính Ukraine tại một căn cứ ở khu vực Donesk ngày 22/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Lính Ukraine tại một căn cứ ở khu vực Donesk ngày 22/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 29/6, hãng tin quốc gia Ukraine đưa tin, các đại diện của chính quyền tự xưng Donetsk đã đánh chiếm đơn vị quân đội А-1402. Tại đơn vị này có trang bị các hệ thống phát hiện mục tiêu tầm xa và tổ hợp tên lửa phòng không Buk.

Vào lúc 17 giờ ngày 29/6, Đội Kiểm tra giám sát thuộc Trạm kiểm soát Cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Kon Tum) đã phát hiện và thu giữ hơn 1.500 viên ma túy tổng hợp do đối tượng Khăm Xi (26 tuổi, quốc tịch Lào) lén lút vận chuyển vào Việt Nam. Vào thời điểm trên, Đội kiểm tra đã phát hiện đối tượng Khăm Xi điều khiển xe môtô mang biển kiểm soát Lào đang cố gắng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.


Tàu Trung Quốc vẫn tấn công và quyết đâm chìm tàu kiểm ngư Việt Nam tại khu vực giàn khoan phi pháp. Từ tối 28/6, tàu Kiểm ngư (KN) 951 cập cảng Đà Nẵng. Nhìn bên ngoài, con tàu từng là biểu tượng “lá chắn thép” Hoàng Sa đầy thương tích, rách toác nham nhở. Khắp các mạn, thân tàu, cabin chi chít vết đứt gãy, xô dồn, méo móp, rách sâu. Toàn bộ mạn trái và phải của con tàu biến dạng hoàn toàn. (Xem chi tiết)


TSKH Lương Văn Kế- chuyên gia về địa chính trị: (Đại học Quốc gia Hà Nội) tác giả cuốn sách đầu tiên về địa chính trị ở Việt Nam cho rằng, hiện nay Trung Quốc đang thực hiện nhiều cuộc chiến cùng một lúc: chiến tranh tâm lý, chiến tranh truyền thông, cuộc chiến pháp lý, và cuộc “chiến tranh nguội” trên thực địa, vũ khí Trung Quốc sử dụng không phải là vũ khí nóng, không phải một cuộc chiến tranh nóng. (Xem chi tiết)


Ngày 29/6, hãng tin quốc gia Ukraine đưa tin, các đại diện của chính quyền tự xưng Donetsk đã đánh chiếm đơn vị quân đội А-1402. Tại đơn vị này có trang bị các hệ thống phát hiện mục tiêu tầm xa và tổ hợp tên lửa phòng không Buk. Phòng báo chí Sở Nội vụ Donetsk đã xác nhận thông tin này. A-1402 là phiên hiệu của trung đoàn phòng không Donetsk, đóng quân tại quận Dnestrov.


Ngày 29/6, hàng trăm binh sỹ và các nhà hoạt động Ukraine đã tập trung bên ngoài Phủ Tổng thống ở thủ đô Kiev để kêu gọi chấm dứt lệnh ngừng bắn tại miền Đông nước này. Sau khi lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần kết thúc hôm 27/6, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã đồng ý gia hạn lệnh ngừng bắn này đến hết ngày 30/6 trong nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc giao tranh giữa các binh sỹ chính phủ và phiến quân ly khai đã khiến hàng trăm người thiệt mạng.


Thổ Nhĩ Kỳ hiện tại đang chi khoảng 4 tỷ USD/năm cho mua sắm và “lên đời” vũ khí, nhưng con số này có thể sẽ tăng gấp đôi nhằm đáp ứng các hạng mục mua sắm cho tới năm 2023. Các lãnh đạo NATO đang khuyến khích các quốc gia thành viên tăng ít nhất 2% GDP cho quốc phòng, nhưng chỉ số ít các nước có khả năng đáp ứng. Trong khi đó, nếu so sánh với Nga, họ tăng chi tới 4,5% GDP cho quốc phòng. Thổ Nhĩ Kỳ là số ít quốc gia đủ khả năng tăng ngân sách quốc phòng. (Xem chi tiết)


Quân đội Iraq đã mở đợt tấn công quy mô lớn vào cuối tuần qua nhằm giành lại quyền kiểm soát thành phố miền bắc Tikrit từ lực lượng Hồi giáo cực đoan. Sau khi mở đầu bằng đợt không kích vào ngày 27/6, đến hôm qua, hàng ngàn binh sĩ Iraq được yểm trợ bởi xe tăng, trực thăng quân sự và các thiết bị dò phá mìn đã tiến sát Tikrit. Ít nhất 29 “tên khủng bố” đã bị tiêu diệt trong các đợt tấn công của quân đội tại Tikrit trong 3 ngày qua.


Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 29/6 đã cảnh báo rằng những người châu Âu “hiếu chiến” tham gia phong trào thánh chiến ở Syria và Iraq đang đe dọa Mỹ vì hộ chiếu của những đối tượng này giúp họ có thể nhập cảnh Mỹ mà không cần thị thực. Theo số liệu thống kê mới nhất, gần 800 người Pháp đã tham gia cuộc nội chiến ở Syria. Con số này đối với người Anh là 400 và Bỉ là 200.


Sau hợp đồng 48 tiêm kích Su-35 có thời hạn tới năm 2015, Bộ Quốc phòng Nga đã lên kế hoạch mua bổ sung 64 tiêm kích thế hệ 4++ này. Ông Vladimir Mikhailov, cựu Tư lệnh Không quân Nga, Giám đốc Ban quản lý các chương trình máy bay quân sự của Tổng công ty chế tạo máy bay thống nhất Nga (OAK), cho biết Bộ Quốc phòng Nga có thể nhận thêm 64 tiêm kích thế hệ 4++ Su-35. (Xem chi tiết)


Tổng thống Bulgaria Rosen Plevneliev ngày 29/6 cho biết ông sẽ giải tán quốc hội và bổ nhiệm một chính phủ lâm thời vào ngày 6/8 tới. Chính phủ lâm thời sẽ dẫn dắt nước này đến khi diễn ra cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn mà lãnh đạo các chính đảng đã nhất trí tổ chức vào ngày 5/10. Tuyên bố này được đưa ra sau khi hai ngân hàng thương mại ở Bulgaria bị sụp đổ, gây ra những quan ngại về sự ổn định tài chính ở quốc gia thành viên nghèo nhất Liên minh châu Âu (EU) này.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.