Nga tiết lộ thời điểm trình làng máy bay ném bom thế hệ mới

Ảnh: Lenta
Ảnh: Lenta
TPO - Máy bay ném bom tầm xa chiến lược mới, được chế tạo theo chương trình PAK DA, có thể ra mắt công chúng lần đầu tiên vào năm 2018.

Hãng Lenta ngày 13/10 dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Nga, ông Yuri Borisov, cho biết: “Khả năng máy bay ném bom tầm xa PAK DA ra mắt vào năm 2018 là rất cao”.

Thứ trưởng Quốc phòng Borisov cũng khẳng định, các đặc tính của PAK DA sẽ vượt trội so với các máy bay tầm xa hiện tại.

Các kỹ sư thiết kế PAK DA dự kiến máy bay ném bom tầm xa thế hệ mới sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên trong giai đoạn 2019 - 2020 năm.

Việc phát triển các máy bay ném bom thế hệ mới của Nga theo chương trình PAK DA bắt đầu vào năm 2009, sau khi công ty hàng không và quốc phòng Tupolev tiến hành phác thảo hình dạng máy bay ném bom thế hệ mới.

Năm 2012, thiết kế sơ bộ về hình dáng, kích thước của máy bay được định hình và hoàn thành vào mùa xuân năm 2014.

Hiện công ty Tupolev đang thiết kế các chi tiết của máy bay.

Các máy bay ném bom PAK DA sẽ từng bước thay thế những oanh tạc cơ Tu-95MS và Tu-22M3 đang hoạt động trong không quân Nga hiện nay.

PAK DA dự kiến có trọng lượng cất cánh lên tới 100 tấn, có thể bay một mạch 6.000km cùng nhiều vũ khí tấn công hiện đại, bao gồm cả tên lửa siêu thanh tầm xa.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.