Nga thiếu hụt lao động nghiêm trọng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nga thiếu khoảng 4,8 triệu lao động trong năm 2023 và dự kiến vẫn sẽ cấp bách trong năm 2024, báo Izvestia dẫn lời các chuyên gia và nghiên cứu từ Viện Kinh tế học Nga cho biết.
Nga thiếu hụt lao động nghiêm trọng ảnh 1

Hai công nhân môi trường quét lá trong Công viên Mátxcơva ngày 23/10. (Ảnh: Reuters)

Tháng trước, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina cho biết, lực lượng lao động suy giảm đang gây ra tình trạng thiếu lao động nghiêm trọng và đe doạ tăng trưởng kinh tế, trong bối cảnh Nga vẫn phải dành nhiều nguồn lực cho chiến trường Ukraine.

Hàng trăm nghìn người Nga đã rời khỏi đất nước từ khi Điện Kremlin triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022, trong đó có những chuyên gia công nghệ thông tin trình độ cao. Một số người rời khỏi đất nước để tránh phải ra chiến trường.

Đầu tháng này, Tổng thống Vladimir Putin ca ngợi tỷ lệ thất nghiệp ở Nga đang ở mức thấp lịch sử: 2,9%.

Izvestia dẫn lời nhà nghiên cứu Nikolai Akapkin cho biết, tình trạng thiếu lao động tăng mạnh trong năm 2022 và 2023. Nhu cầu tuyển tài xế và nhân viên cửa hàng tăng lên mức đặc biệt cao.

Theo số liệu chính thức được tờ báo trích dẫn, số lượng vị trí cần tuyển dụng trong toàn lực lượng lao động tăng lên 6,8% vào giữa năm nay, cao hơn mức 5,8% một năm trước đó.

Tờ báo dẫn nghiên cứu mới cho biết: “Nếu chúng tôi sử dụng dữ liệu do Rosstat (cơ quan thống kê chính thức) thống kê với toàn bộ lực lượng lao động, tình trạng thiếu lao động năm 2023 dự kiến lên tới 4,8 triệu người”.

Bài viết dẫn phát biểu của Bộ trưởng Lao động Anton Kotykov cho biết, tình trạng thiếu lao động đang xảy ra nghiêm trọng trong các lĩnh vực sản xuất, xây dựng và vận tải, khiến các công ty phải tăng lương để cố gắng thu hút thêm nhân viên.

Tờ báo dẫn lời giảng viên Tatyana Zakharova, công tác tại ĐH Kinh tế G.V. Plekhanov, cho biết, tình trạng thiếu lao động có thể sẽ tiếp tục kéo dài trong năm tới, khi số lượng cần tuyển dụng để làm công nhân nhà máy, kỹ sư, bác sĩ, giáo viên và các ngành nghề khác sẽ đặc biệt khó lấp đầy.

Bà cho rằng tình hình nhân khẩu kém và "dân số di cư" là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu lao động.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG