New York Times: Tổng thống Putin lặng lẽ gửi tín hiệu sẵn sàng đóng băng cuộc xung đột với Ukraine

TPO - Ít nhất từ tháng 9 năm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi tín hiệu qua các bên trung gian, rằng ông sẵn sàng chấp nhận một thoả thuận ngừng bắn, nhằm đóng băng cuộc xung đột trên chiến trường hiện nay, báo New York Times dẫn lời các quan chức cho biết.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Tass)

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Tass)

Các quan chức gần gũi với Điện Kremlin và quan chức Mỹ nói rằng ông Putin đã cử người thăm dò về thỏa thuận ngừng bắn từ một năm trước, vào mùa thu năm 2022. Lời đề nghị đó được gửi đi sau khi Ukraine giành chiến thắng ở vùng đông bắc nước này. Các quan chức nói rằng nhà lãnh đạo Nga hài lòng với phần đất mà quân đội Nga kiểm soát được và sẵn sàng đình chiến.

New York Times cho biết, các cuộc phỏng vấn mà họ thực hiện với hàng chục người Nga và các quan chức quốc tế hiểu Điện Kremlin cho thấy nhà lãnh đạo Nga đang nỗ lực giảm thiểu rủi ro và giữ cho Mátxcơva luôn có lựa chọn trong cuộc xung đột kéo dài hơn ông mong đợi.

Dù vẫn đưa ra những phát biểu công khai mạnh mẽ, nhà lãnh đạo Nga lặng lẽ gửi tín hiệu riêng về mong muốn có thể tuyên bố chiến thắng và ngừng bắn.

Một quan chức quốc tế đã gặp các quan chức hàng đầu của Nga vào mùa thu năm nay cho biết: “Họ nói: ‘Chúng tôi sẵn sàng đàm phán về lệnh ngừng bắn’. Họ muốn ở lại nơi họ đang kiểm soát trên chiến trường”.

Chưa có bằng chứng nào cho thấy lãnh đạo Ukraine Zelensky sẽ chấp nhận một thỏa thuận như vậy, sau khi họ đã nhiều lần tuyên bố sẽ giành lại toàn bộ đất đai đã mất.

Một số quan chức Mỹ cho rằng đây có thể là cách của Điện Kremlin nhằm đánh lạc hướng chứ không phải nhà lãnh đạo Nga sẵn sàng thỏa hiệp. Các cựu quan chức Nga nói rằng, ông chủ Điện Kremlin có thể sẽ thay đổi suy nghĩ nếu lực lượng Nga giành được động lực trên chiến trường.

Dù muốn giành được nhiều thành tích chiến trường và thực hiện điều mà ông coi là sứ mệnh lịch sử nhằm lấy lại “những vùng đất nguyên thủy của Nga”, nhưng ông Putin vẫn muốn người dân Nga trở lại cuộc sống bình thường.

“Ông ấy thực sự sẵn sàng dừng lại ở mức hiện tại, nhưng không sẵn sàng lùi lại dù chỉ 1m”, một trong những cựu quan chức cấp cao của Nga nói với New York Times.

Cùng chuyên mục

Xe điện Yangwang có tốc độ 496,22 km/h. Ảnh: Tư Hiền.

Trung Quốc: Một tiêu chuẩn, hàng chục triệu trụ sạc xe điện và mạng lưới chia sẻ giữa các hãng

TPO - Trung Quốc đã xây dựng một hệ thống tiêu chuẩn sạc quốc gia thống nhất (GB/T) làm nền tảng cho khả năng tương thích giữa các thương hiệu xe điện. GB/T với các thỏa thuận chia sẻ mạng lưới tự nguyện giữa các hãng xe tạo nên một hệ sinh thái sạc chung ngày càng rộng khắp.

Trung Quốc cảnh báo Pháp và Đức

Trung Quốc cảnh báo Pháp và Đức

TPO - Cảnh báo được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz kêu gọi châu Âu xây dựng “kho vũ khí pháp lý”, bao gồm khả năng cắt quyền tiếp cận thị trường chung châu Âu.

Nhà khoa học Mỹ giành giải Nobel Vật lý nhờ tìm ra hạt vô hình từ vũ trụ

Nhà khoa học Mỹ giành giải Nobel Vật lý nhờ tìm ra hạt vô hình từ vũ trụ

TPO - Chiều nay, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển quyết định trao Giải Nobel Vật lý năm 2026 cho nhà khoa học người Mỹ gốc Bỉ Francis Halzen, “vì những đóng góp mang tính quyết định cho Đài quan sát Neutrino IceCube và phát hiện các hạt neutrino năng lượng cao có nguồn gốc vật lý thiên văn”.