Hạm đội Biển Đen của Nga tập trận đẩy lùi cuộc tấn công bằng máy bay không người lái

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các tàu chiến của Hạm đội Biển Đen đã tiến hành cuộc tập trận đẩy lùi cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) giả định trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine ghi nhận sự xuất hiện ngày càng nhiều của các UAV.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 23/12 cho biết: "Các binh sĩ của Hạm đội Biển Đen đã thực hiện cuộc tập trận quy mô lớn bảo vệ căn cứ hải quân và các cơ sở dân sự ở thành phố Sevastopol khỏi cuộc tấn công của máy bay không người lái".

Bộ này nêu rõ, các cơ quan tác chiến của Hạm đội Biển Đen nhận được thông tin về một nhóm máy bay không người lái đang cất cánh từ lãnh thổ một quốc gia và hướng tới Crimea. Để tiêu diệt mục tiêu, các hệ thống phòng không của Hạm đội Biển Đen được kích hoạt tình trạng báo động.

Trong quá trình diễn tập, Hạm đội Biển Đen vô hiệu hoá các UAV của đối phương bằng nhiều phương tiện kỹ thuật tác chiến, vũ khí phòng không và hệ thống tên lửa phòng không vác vai MANPADS.

Ngoài việc bảo vệ bờ biển Crimea, nhiệm vụ của Hạm đội Biển Đen còn bao gồm đảm bảo an ninh cho các cơ sở quan trọng của Biển Đen, trong đó có cầu Crimea và eo biển Kerch, nơi có nhiều tàu qua lại mỗi ngày.

Trước đó, ngày 7/12, các tàu của Hạm đội Biển Đen cũng đã tiến hành tập trận đẩy lùi cuộc tấn công của máy bay không người lái của đối phương bằng súng phóng tên lửa.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, ngoài tiến hành tấn công máy bay không người lái vào các khu vực ở Crimea, Biển Đen, phía Ukraine thường xuyên phóng UAV tự sát về phía các khu vực biên giới Nga bao gồm Belgorod, Bryansk, Kursk. Được biết, chỉ riêng trong ngày 22/12, 4 máy bay không người lái của Ukraine đã bị hệ thống phòng không của Nga bắn hạ trên bầu trời vùng Kaluga.

Theo Tass, Zvezda
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.