<FONT face=Tahoma>Đôi nét về CFE</FONT>

Nga ngừng thực hiện CFE

Nga ngừng thực hiện CFE
TPO - Hôm nay 14/7, điện Kremlin đã đưa ra một tuyên bố về việc nước Nga ngừng thực hiện Hiệp ước các lực lượng vũ trang thông thường tại Châu Âu (CFE).

Tổng thống V.Putin đã ký một sắc lệnh dừng việc tham dự của nước Nga đối với Hiệp ước CFE bởi “những tình thế đặc biệt liên quan tới nội dung hiệp ước có ảnh hưởng tới an ninh Liên bang Nga, đòi hỏi các biện pháp tức thì”.    

Sắc lệnh này sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

Hiệp ước CFE giữa Nga và NATO được ký kết năm 1990 và sửa đổi năm 1999 trước những thay đổi theo sau sự tan ra của Liên bang Xô Viết. Theo những điều khoản bổ sung, CFE yêu cầu Moscow phải rút quân khỏi Cộng hòa Moldova và Georia thuộc Xô Viết cũ.

Đôi nét về CFE

- nền tảng của an ninh Châu Âu

- giới hạn số lượng vũ khí quân sự tại các khu vực được hạn định

- được thoả thuận bởi NATO và các thành viên thuộc khối Varsava cũ

- ký kết năm 1990

- có hiệu lực năm 1992

- được sửa đổi năm 1999 nhưng chưa được NATO thông qua.

Nga đã chấp thuận bản sửa đổi của CFE. Tuy nhiên, Mỹ và các nước thành viên khối NATO đã từ chối thực thi CFE cho tới khi Nga rút toàn bộ quân đội ra khỏi lãnh thổ hai nước trên.

Thời gian qua, Nga đã có phản ứng cứng rắn xung quanh kế hoạch thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ tại Ba Lan và Cộng hòa Séc.

Người phát ngôn của NATO nói rằng Tổng thư ký NATO “rất lấy làm tiếc về quyết định này”.

Hiệp ước CFE được coi là một nhân tố quan trọng để duy trì ổn định tại khu vực Châu Âu.  CFE góp phần hạn chế việc các nước triển khai vũ khí hạng nặng như xe tăng, các phương tiện chiến đấu bọc thép, pháo binh, các loại máy bay tấn công…

Võ Linh
Theo AP

MỚI - NÓNG
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
TPO - Chiều 30/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết, trong ngày 30/4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người. Lực lượng chức năng tước hơn 3.400 giấy phép lái xe các loại do vi phạm an toàn giao thông.