Nga không công nhận Triều Tiên là cường quốc hạt nhân

Ảnh: KCNA
Ảnh: KCNA
TPO - Phát biểu trước các thành viên Hội đồng Bảo an, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Vasily Nebenzia tuyên bố Moscow không công nhận vai trò hạt nhân của Bình Nhưỡng, đồng thời ủng hộ việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

“Nga không công nhận tuyên bố của Triều Tiên rằng nước này là một cường quốc hạt nhân. Nga ủng hộ tất cả các nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ liên quan đến việc yêu cầu Bình Nhưỡng ngừng chương trình tên lửa nhằm mục đích phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên”, Đại sứ Nebenzia tuyên bố hôm thứ Hai, 11/9.

Cũng theo ông Nebenzia, tất cả các thành viên của Hội đồng Bảo an LHQ nên tiếp tục tìm kiếm những giải pháp ngoại giao phù hợp nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Triều Tiên, đồng thời cần nghiêm túc xem xét sáng kiến “hai tạm dừng” của Nga – Trung về vấn đề Bình Nhưỡng (Triều Tiên tạm dừng chương trình hạt nhân và tên lửa, Mỹ - Hàn tạm dừng tập trận).

“Việc đánh giá thấp sáng kiến chung của Nga – Trung Quốc là một sai lầm rất lớn”, ông Nebenzia nhấn mạnh.

Cùng ngày, 15 thành viên Hội đồng Bảo an LHQ, trong đó có Nga và Trung Quốc tiến hành bỏ phiếu thông qua lệnh trừng phạt mới nhằm đáp trả vụ thử hạt nhân lần thứ sáu của Triều Tiên.

Nghị quyết này cấm Triều Tiên xuất khẩu hàng dệt may, hạn chế nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm tinh chế từ dầu.

Trước đó trong bản dự thảo nghị quyết trừng phạt đệ trình lên Hội đồng Bảo an, Mỹ từng muốn cấm hoàn toàn việc nhập khẩu dầu của Triều Tiên nhằm khiến chương trình sản xuất vũ khí của Bình Nhưỡng bị tê liệt.

Tuy nhiên, điều khoản này đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ Nga và Trung Quốc, khiến Mỹ buộc phải "xuống nước" và thay bằng điều khoản hạn chế nhập khẩu dầu thô với mức trần 4 triệu thùng/năm.

Theo Theo Sputnik News
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.