Nga không cần thiết triển khai đầu đạn hạt nhân ở Crimea

Nga không cần thiết triển khai đầu đạn hạt nhân ở Crimea
TPO - Ông Oleg Belaventsev, đặc phái viên của Tổng thống Vladimir Putin tại Crimea, cho rằng, bán đảo này đã được trang bị những vũ khí cần thiết để chống lại các cuộc xâm lược, do đó, việc triển khai đầu đạn hạt nhân là không cần thiết.

Hãng Tass ngày 27/4 dẫn lời ông Oleg Belaventsev, đặc phái viên của Tổng thống Vladimir Putin tại Crimea, khẳng định: “Chúng tôi có đủ vũ khí để chống lại các cuộc xâm lược của kẻ thù”, do vậy “không cần thiết phải triển khai đầu đạn hạt nhân ở Crimea”.

Cũng theo đặc phái viên Oleg Belaventsev, Crimea hiện đang được quy hoạch trở thành trung tâm nghỉ dưỡng và giải trí, phục vụ khách du lịch đến từ Nga cũng như các quốc gia khác trên thế giới.

Tuyên bố của đặc phái viên Tổng thống Nga tại Crimea đưa ra sau khi Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine đưa ra báo cáo về khả năng Mosocw chuyển đầu đạn hạt nhân vào Crimea qua khu vực Rostov thuộc Nga.

Crimea gia nhập Liên bang Nga vào tháng 3/2014 sau cuộc trưng cầu dân ý.

Trong một bài phát biểu sau đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ ra rằng, cuộc bầu cử được tổ chức dân chủ và tuân theo các nguyên tắc quốc tế.

Ukraine và nhiều quốc gia phương Tây từ chối công nhận kết quả cuộc bỏ phiếu, và đã áp nhiều lệnh trừng phạt kinh tế đối với nước Nga.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG