Nga cảnh báo Ukraine đang ảo tưởng được ăn 'bánh vẽ'

Nga cảnh báo Ukraine đang ảo tưởng được ăn 'bánh vẽ'
TPO - Việc Phương Tây đẩy mạnh viện trợ cho Kiev sau khi cáo buộc Nga tiếp tục hậu thuẫn quân nổi dậy ở miền đông Ukraine, cùng với việc Mỹ đưa ra những lệnh trừng phạt mới vào Nga và một số thành phần liên quan khiến UKraine có thể ảo tưởng khấp khởi về một sự hỗ trợ hoàn hảo mới.

Phương Tây rót tiền cho Ukraine

Theo Reuters, Mỹ đã thông báo gói viện trợ trị giá 75 triệu USD cho Ukraine. Tuy nhiên, gói viện trợ không bao gồm các vũ khí sát thương theo như yêu cầu của Kiev cũng như các nghị sĩ thuộc hai đảng trong quốc hội Mỹ.

Thay vào đó, Washington chỉ cung cấp các loại thiết bị quân sự “phòng thủ phi sát thương” gồm máy bay không người lái loại nhỏ Raven; 230 xe quân sự Humvee, bao gồm 30 chiếc bọc thép; ra đa chống đạn cối; thiết bị nhìn xuyên đêm; xe cứu thương và các trang thiết bị y tế khác…

Trong diễn biến liên quan, Ban lãnh đạo Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đã thông qua chương trình cho vay kéo dài 4 năm trị giá 17,5 tỉ USD cho Ukraine. Đây là nỗ lực thứ hai của IMF trong chưa đầy một năm nhằm giúp khôi phục nền kinh tế đang trên bờ vực phá sản của Ukraine. Theo báo, 5 tỉ USD trong gói cho vay sẽ được giải ngân ngay cho Kiev.

Bên cạnh đó, chính phủ Mỹ cũng mở rộng thêm các lệnh trừng phạt nhằm vào một số quan chức ly khai ở miền đông Ukraine, một ngân hàng Nga và một nhóm dân tộc chủ nghĩa Nga. “Nếu Nga tiếp tục hỗ trợ các hoạt động gây mất ổn định tại Ukraine và vi phạm thỏa thuận Minsk, cái giá mà nước này phải trả sẽ tiếp tục tăng”, Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo.

NATO đang khiến Ukraine bị ảo tưởng?

Tuy nhiên, Moscow đã nhanh chóng lên tiếng cảnh báo thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và các đối tác khác đang khiến Kiev ảo tưởng có thể giải quyết cuộc nội chiến bằng các biện pháp quân sự.


Nga cho rằng, NATO đang khiến Ukraine bị ảo tưởng
Nga cho rằng, NATO đang khiến Ukraine bị ảo tưởng

“Thật khó hiểu điều gì đã khiến Bộ Tài chính Mỹ và nhiều cơ quan chính quyền khác áp đặt và mở rộng danh sách trừng phạt. Chúng tôi không tìm thấy mối liên hệ hợp lý nào để giải thích các quyết định này, nhất là khi Washington tuyên bố muốn tình hình trở lại bình thường”, Hãng Interfax dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. Ông Ryabkov còn cho rằng các cáo buộc của Washington cho rằng Moscow ủng hộ phong trào ly khai ở miền đông Ukraine là “vô căn cứ”.

Cũng trong tối 12/3, sau cuộc họp của 50 quốc gia tại trụ sở NATO, đặc phái viên Nga tại NATO, Aleksandr Grushko phát biểu: “Chúng tôi đã chỉ ra rằng, quyết định viện trợ quân sự và ý định gửi vũ khí cho Ukraine của NATO là rất nguy hiểm. Bởi điều này vi phạm thỏa thuận hòa bình do các nhà lãnh đạo Nga, Ukraine, Đức và Pháp đồng thuận tại Minsk”.

Theo đặc phái viên, mặc dù NATO khẳng định không cung cấp bất cứ thứ gì bao gồm cả vũ khí chết người cho Ukraine và tất cả các loại vũ khí ở đó không giống của NATO, nhưng trong thực tế, điều này không đúng sự thật.

Rõ ràng rằng, NATO và một số nước phương Tây đang khuyến khích bên gây chiến tranh tiếp tục cuộc chiến chống lại người dân của họ. Vì vậy, có thể nói rằng, liên minh này đang đóng vai trò “đặc biệt” trong cuộc khủng hoảng Ukraine.

Nga tập trận quy mô lớn gần Ukraine 

Dường như để biểu dương sức mạnh và cũng để cảnh báo các bên đang có ý định đe dọa, Nga đã ngay lập tức tiến hành các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn với sự tham gia của hàng nghìn lính cùng hàng loạt khí tài hạng nặng cho cuộc tập trận ở miền nam. Đồng thời, các hạm đội Biển Đen, Biển Bắc và Biển Baltic của Hải quân nước này đã đồng loạt tiến hành diễn tập quân sự.


Tàu chiến thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga ở cảng Sevastopol thuộc Crimea - Ảnh: Reuters
Tàu chiến thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga ở cảng Sevastopol thuộc Crimea - Ảnh: Reuters

Hoạt động tập trận này được khởi động ngày 12/3 cùng lúc tại 19 trường bắn ở các vùng liên bang miền nam, Bắc Caucasus và Crimea của Nga cũng như các căn cứ quân sự của Nga ở Armenia, Nam Ossetia, Abkhazia.

Trên 8.000 lính bộ binh bắt đầu cuộc tập trận kéo dài từ ngày 12.3 đến đầu tháng 4.2015 tại các vùng thuộc miền nam nước Nga, AFP dẫn lời các quan chức Bộ Quốc phòng Nga cho biết.Đây là một trong số những cuộc tập trận lớn nhất trong thời gian gần đây tại Nga, truyền thông Nga cho hay.

Trong khi đó, Hạm đội Biển Đen của Nga ở Crimea cũng tập trận, sử dụng máy bay quân sự tấn công giả lập các tàu mang tên lửa. Hải quân Nga cũng tập trận ở biển Barents.Khoảng 200 quân lính ở miền trung nước Nga tiến hành tập trận giả lập sử dụng xe tăng và xe bọc thép chở quân “công kích một thành phố”, các quan chức quốc phòng Nga cho biết.

Quân đội Nga ở Crimea ngày càng mạnh mẽ


Đài Tiếng nói nước Nga dẫn thông báo của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết 1 năm sau khi sáp nhập vào Liên bang Nga, Crimea đã trở thành một trong những điểm then chốt trong chính sách quân sự của nước này. 

Hiện Crimea là tiền đồn giữa Đông và Tây mà lực lượng hải quân, không quân và lục quân Nga sẵn sàng bảo vệ trong trường hợp cần thiết.

Theo ông Shoigu, đến nay Nga đã hình thành ở bán đảo Crimea "một nhóm chính thức các lực lượng khép kín", gồm 7 đơn vị mới và 8 đơn vị quân sự với các mục đích khác nhau. 

Theo Bộ Quốc phòng Nga, việc tăng cường quân ở Crimea là phản ứng thích hợp để đối phó với tình hình địa chính trị gia tăng trong khu vực, đặc biệt là sự gia tăng hoạt động của NATO và cuộc chiến ở Ukraine.

MỚI - NÓNG
Hà Nội cuối tuần có mưa dông rải rác
Hà Nội cuối tuần có mưa dông rải rác
TPO - Diễn biến khí tượng tại khu vực Thủ đô Hà Nội trong ít ngày tới có biến động tương đối rõ rệt với hình thái có mưa dông rải rác, chủ yếu mưa to tập trung về đêm. Kéo theo đó nền nhiệt trung bình cao giảm, trong ngày có nhiều thời điểm duy trì ngưỡng dưới 30 độ C.