Nga bị cáo buộc tự đánh chìm tàu chiến ngoài khơi Ukraina

Nga bị cáo buộc tự đánh chìm tàu chiến ngoài khơi Ukraina
Một quan chức Ukraina hôm qua cáo buộc hải quân Nga vừa đánh chìm một tàu chống ngầm để làm chướng ngại vật, ngăn các tàu chiến Ukraina rời khỏi căn cứ.

Thời báo Los Angles của Mỹ dẫn lời Trung tá Alexei Mazepa, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraina, cho biết, thủy thủ Nga kéo tàu chống ngầm Ochakov khỏi bãi phế liệu hải quân và đánh chìm nó ở vùng eo nối Biển Đen với vùng nước có tên hồ Donuzlav.

Xác chiếc tàu Nga sẽ án ngữ tuyến đường, khiến các tàu hải quân Ukraina ở một căn cứ gần đó không thể di chuyển ra biển.

Đô đốc Alexander Vitko, chỉ huy hạm đội Biển Đen của Nga đã đến thăm căn cứ hải quân nằm ở phía nam Ukraina trong tuần trước. Đại úy Viktor Shmiganovsky, Phó chỉ huy căn cứ cho biết: “Ông ấy yêu cầu tôi mời tất cả sĩ quan tới và đề nghị chúng tôi trung thành với quân đội Nga và trở thành một phần của hạm đội Biển Đen. Đổi lại, chúng tôi sẽ có một tương lai tươi sáng hơn. Đô đốc Alexander Vitko nhấn mạnh, chúng tôi nên làm vậy vì đó là cách bảo vệ Ukraina khỏi những băng nhóm cực đoan”.

Cũng theo viên sĩ quan này, cửa vịnh nối liền căn cứ với Biển Đen đã bị 10 chiến hạm của Nga phong tỏa, bao gồm cả tàu tuần dương tên lửa Moskva, soái hạm của hạm đội Biển Đen.

Các chiến hạm Nga vượt trội hoàn toàn về uy lực khiến các tàu chiến Ukraina không có cơ hội phản kháng. Nếu hạm đội Biển Đen muốn phong tỏa căn cứ hải quân này, sẽ không tàu chiến nào có cơ hội vượt ra ngoài.

Theo Theo Tri Thức
MỚI - NÓNG