Nga - Belarus hoàn thành hệ thống phòng không hợp nhất

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Nga và Belarus đã hoàn thành việc hình thành hệ thống phòng không hợp nhất trong vùng an ninh tập thể phía Đông Âu.

Hãng RIA Novosti ngày 6/4 dẫn lời Trung tướng Pavel Kurachenko, Tổng tham mưu trưởng, Phó Tư lệnh thứ nhất Lực lượng không quân vũ trụ Nga, cho biết: "Việc thực hiện thực tế thỏa thuận đã được hoàn thành, những nỗ lực tiếp theo sẽ là tập trung vào nhiệm vụ chung trực chiến phòng không, tổ chức các hoạt động thực tiễn đào tạo đối phó nhanh và chiến đấu".

Thiếu tướng Oleg Dvigalev, Tư lệnh trưởng Không quân và Lực lượng Phòng không quân đội Belarus được bổ nhiệm làm Chỉ huy trưởng của Hệ thống phòng không khu vực hợp nhất.

Vào năm 2009, Nga và Belarus đã ký một thỏa thuận cùng bảo vệ không phận của hai nước và thiết lập hệ thống phòng không chung trong khu vực.

Moscow phê chuẩn thỏa thuận này ngay trong năm 2009, trong khi Belarus ký kết 3 năm sau đó.

Ngoài Belarus, Nga cũng lên kế hoạch thành lập hệ thống phòng không chung với Kazakhstan, Armenia, Kyrgyzstan và Tajikistan.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.