Neymar chỉ cần thêm 2 bàn để vượt qua kỷ lục 60 năm của Pele

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau đúng 60 năm, Neymar đang đến rất cơ hội vượt qua kỷ lục ghi bàn của “Vua bóng đá” Pele trong màu áo tuyển Brazil.
Neymar chỉ cần thêm 2 bàn để vượt qua kỷ lục 60 năm của Pele ảnh 1

Neymar đã sẵn sàng chinh phục kỷ lục của Pele

Năm 1962, Pele vượt qua Ademir Menezes để trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử của tuyển Brazil và đứng vững ở vị trí số 1 từ đó đến nay. Theo thống kê của FIFA, Pele đã ghi tổng cộng 77 bàn thắng sau 92 trận đấu cho Selecao.

Ít ai ngờ một quốc gia liên tục sản sinh ra các tiền đạo giỏi như Zico, Romário, Rivaldo, Ronaldo… lại không có ai đủ bền bỉ để đến gần thành tích của Pele. Phải đến hôm nay, Neymar mới trở thành người có cơ hội thực sự vượt qua kỷ lục của “Vua bóng đá”.

Bàn thắng từ chấm phạt đền vào lưới Hàn Quốc ở vòng 1/8 World Cup 2022 vừa qua là bàn thứ 76 của Neymar cho tuyển Brazil. Nếu ghi thêm 1 bàn trước tuyển Croatia ở trận tứ kết hôm nay, Neymar sẽ cân bằng kỷ lục của Pele. Nếu lập cú đúp, tiền đạo của PSG sẽ chính thức trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử Selecao.

Pele chỉ mất 4 năm khoác áo tuyển Brazil để vượt qua Ademir Menezes, nhưng các hậu bối của ông mất đến 60 năm để thiết lập kỷ lục mới. Xét về hiệu suất ghi bàn, Pele vẫn vượt trội so với Neymar. “Vua bóng đá” ghi trung bình 0,84 bàn/1 trận cho Selecao, trong khi của Neymar là 0,61 bàn/1 trận.

Trong top 5 các chân sút vĩ đại nhất lịch sử tuyển Brazil, Romário là người có hiệu suất gần với Pele nhất. Tiền đạo có biệt danh “Quỷ lùn” này ghi được 55 bàn sau 70 lần khoác áo Selecao, ghi trung bình 0,79 bàn 1 trận.

Neymar ra mắt tuyển Brazil vào năm 2010 và nhanh chóng trở thành ngôi sao bóng đá lớn nhất quốc gia này. Bên ngoài khả năng săn bàn, Neymar còn nổi tiếng nhờ kỹ năng đi bóng siêu hạng. Mặc dù vậy, anh thường xuyên gây tranh cãi về thái độ thi đấu và sự tập trung cho bóng đá.

Top 5 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất tuyển Brazil hiện tại

Pele: 77 bàn sau 91 trận, trung bình 0,84 bàn/1 trận.

Neymar: 76 bàn sau 123 trận, trung bình 0,61 bàn/1 trận.

Ronaldo: 62 bàn sau 98 trận, trung bình 0,63 bàn/1 trận.

Romário: 55 bàn sau 70 trận, trung bình 0,79 bàn/1 trận.

Zico: 48 bàn sau 71 trận, trung bình 0,68 bàn/1 trận.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".